04/07/2024 11:16 GMT+7

Nga nói Mỹ đã thực sự đặt chân lên Mặt trăng

Theo Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), bằng chứng quan trọng cho việc Mỹ đã đặt chân lên Mặt trăng là những mẫu đất mà Washington chia sẻ với các nhà khoa học Liên Xô.

Roscosmos khẳng định cuộc đổ bộ Mặt trăng của Mỹ là thật - Ảnh: NASA

Roscosmos khẳng định cuộc đổ bộ Mặt trăng của Mỹ là thật - Ảnh: NASA

Theo Đài Russia Today, người đứng đầu Roscosmos, ông Yuri Borisov, đã bị chất vấn về việc liệu các phi hành gia Mỹ có thực sự đặt chân lên Mặt trăng trong phiên họp Quốc hội ngày 3-7.

Theo đó, ông Borisov khẳng định rằng không có nghi ngờ gì về việc các mẫu đất được người Mỹ thu thập trong các sứ mệnh Apollo thực sự đến từ Mặt trăng.

Ông Borisov cho biết bằng chứng quan trọng để chứng minh rằng các sứ mệnh Apollo có thật là việc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chia sẻ các mẫu đất từ các chuyến bay có người lái với các đồng nghiệp Liên Xô.

"Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện hàn lâm Khoa học của chúng tôi, đất Mặt trăng mà họ chia sẻ thực sự là đất Mặt trăng", ông Borisov phát biểu tại Quốc hội.

Theo người đứng đầu Roscosmos, các mẫu đất NASA chia sẻ đã được nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm của nhiều quốc gia, không chỉ riêng Liên Xô, và chắc chắn không phải là từ Trái đất.

Người đứng đầu trước đây của Roscosmos là ông Dmitry Rogozin, lại tỏ ra hoài nghi hơn nhiều về các sứ mệnh Apollo. Ông Rogozin nói rằng mặc dù nhiều người trong Roscosmos bảo vệ quan điểm của Washington, ông lại không thấy có bằng chứng nào rõ ràng.

Theo ông Rogozin, một số nhà khoa học giấu tên thậm chí còn chỉ trích ông vì làm phức tạp quan hệ quốc tế và làm suy yếu sự hợp tác với NASA.

Mặc dù tất cả các sứ mệnh của Mỹ đều được đối thủ là Liên Xô giám sát chặt chẽ vào thời điểm đó, những người hoài nghi vẫn luôn đặt câu hỏi về tính xác thực của chương trình Apollo kể từ khi phi hành gia Neil Armstrong đặt chân lên Mặt trăng vào ngày 21-7-1969.

Các nhà lý thuyết cho rằng các cuộc đổ bộ lên Mặt trăng thực chất là do NASA dàn dựng, vì họ cần nhanh chóng phản ứng với Liên Xô sau khi nước này đưa người đầu tiên, Yuri Gagarin, vào không gian vào ngày 12-4-1961.

Nhiều lập luận của những người theo thuyết âm mưu đã bị bác bỏ qua các năm, nhưng theo các cuộc thăm dò khác nhau, từ 5% đến 20% người Mỹ vẫn tin rằng chương trình Mặt trăng của đất nước họ chỉ là một trò lừa bịp.

Đối với Nga, một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu công luận (WCIOM) vào năm 2020 cho thấy gần 50% người Nga tin rằng Chính phủ Mỹ đã "giả mạo" các cuộc thám hiểm Apollo, với chỉ 31% hoàn toàn chắc chắn rằng các phi hành gia Mỹ thực sự đã đi bộ trên bề mặt vệ tinh của Trái đất.

Mỹ vẫn đang nỗ lực trở lại Mặt trăng

Mỹ đã ngừng gửi tàu đổ bộ lên Mặt trăng sau khi sứ mệnh Apollo 17 kết thúc vào tháng 12-1972.

Đầu năm nay, một tàu vũ trụ do Mỹ chế tạo đã hạ cánh lên Mặt trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, đánh dấu điều mà Tổng giám đốc NASA Bill Nelson gọi là "sự trở lại của Mỹ trên Mặt trăng".

Tuy nhiên, chương trình Artemis của NASA đã bị trì hoãn nhiều lần trong những năm qua. Việc các phi hành gia Mỹ quay lại Mặt trăng dự kiến không sớm hơn năm 2026.

Trung Quốc kêu gọi quốc tế cùng nghiên cứu mẫu vật từ Mặt trăng, nhưng Trung Quốc kêu gọi quốc tế cùng nghiên cứu mẫu vật từ Mặt trăng, nhưng 'hé cửa' với Mỹ

Giới chức Trung Quốc kêu gọi các nhà khoa học trên thế giới cùng nghiên cứu mẫu vật từ vùng tối Mặt trăng, tuy nhiên đề cập đến một số giới hạn với Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mặt trăng Roscosmos Nasa