16/04/2020 06:33 GMT+7

Dịch COVID-19 sáng 16-4: Mỹ, Pháp thêm số ca chết kỷ lục, Nga xem xét hủy duyệt binh ngày 9-5

BẢO ANH - KIM THOA
BẢO ANH - KIM THOA

TTO - Mỹ ghi nhận thêm gần 2.600 người chết do COVID-19 chỉ trong một ngày, ở Pháp con số này là 1.438 người. Đức cho biết sẽ duy trì các biện pháp giãn cách xã hội tới ngày 3-5, còn Nga đang xem xét khả năng hủy duyệt binh ngày 9-5 tới.

Dịch COVID-19 sáng 16-4: Mỹ, Pháp thêm số ca chết kỷ lục, Nga xem xét hủy duyệt binh ngày 9-5 - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 12h30 ngày 16-4

Ấn Độ đã có hơn 12.000 ca bệnh COVID-19

Theo đài CNN, tính tới sáng nay 16-4 Ấn Độ đã có tổng cộng 12.380 ca bệnh COVID-19, trong đó có 414 người chết và cũng đã có 1.489 người được ra viện.

Trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 941 ca bệnh và 37 người chết.

Bang South Dakota, Mỹ phát hiện ổ dịch hơn 600 người

Đã có tổng cộng 644 người dương tính với virus corona chủng mới liên quan tới ổ dịch tại một nhà máy chế biến thịt heo Smithfield Foods ở bang South Dakota. Đài CNN dẫn thông báo của bà Kristi Noem, Thống đốc bang South Dakota, cho biết có 518 nhân viên của nhà máy bị mắc COVID-19 và 126 người bị lây bệnh do tiếp xúc gần với các nhân viên này. 

Bang South Dakota tới nay đã ghi nhận ít nhất 1.168 ca bệnh theo dữ liệu của ĐH Johns Hopkins.

Dịch COVID-19 sáng 16-4: Mỹ, Pháp thêm số ca chết kỷ lục, Nga xem xét hủy duyệt binh ngày 9-5 - Ảnh 2.

Nhà máy chế biến thịt heo của công ty Smithfield Foods tại Sioux Falls, bang South Dakota, Mỹ, nơi vừa phát hiện ổ dịch hơn 600 người - Ảnh: AP

Canada sẽ kéo dài phong tỏa thêm nhiều tuần 

Theo đài CNN, Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, ngày 15-4 một lần nữa cảnh báo lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ tiếp tục trong nhiều tuần nữa ngay cả khi quốc gia này đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của dịch bệnh COVID-19.

"Nếu chúng ta mở cửa lại quá sớm, mọi thứ chúng ta đang làm bây giờ có thể sẽ thành vô nghĩa", ông Trudeau phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại Ottawa.

Đến ngày 15-4 Canada ghi nhận tổng cộng 28.205 ca bệnh COVID-19, trong đó có 1.008 người chết. Gần một nửa trong số những người chết có liên quan tới ổ dịch tại các cơ sở chăm sóc dài hạn. 

Tính trên bình quân đầu người, Canada tới nay vẫn có số ca bệnh và số người chết ít hơn Mỹ và hầu hết các nước châu Âu. Nhưng ông Trudeau cho rằng điều này không có nghĩa Canada sẽ mở cửa lại nền kinh tế sớm, và chắc chắn sẽ chưa mở lại cho tới 1-5, đồng thời nói thêm việc mở cửa lại sẽ được thực hiện theo giai đoạn.

Thái Lan thêm 29 ca bệnh mới, 3 người chết

Theo báo Bangkok Post, hôm nay 16-4 chính phủ Thái Lan thông báo nước này đã ghi nhận thêm 29 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số người bệnh lên 2.672 ca. Cũng đã có thêm 3 người chết, đưa tổng số người chết vì COVID-19 của Thái Lan tới nay là 46 người. 

Số ca bệnh đã khỏi là 1.593, tăng thêm 96 người, cũng là số ca bệnh hồi phục đáng kể trong ngày 15-4.

Dịch COVID-19 sáng 16-4: Mỹ, Pháp thêm số ca chết kỷ lục, Nga xem xét hủy duyệt binh ngày 9-5 - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hàn Quốc ngày thứ tư liên tiếp có dưới 30 ca mới 

Theo hãng tin Yonhap, số ca bệnh COVID-19 tăng thêm theo ngày ở Hàn Quốc công bố hôm nay 16-4 được ghi nhận dưới 30 ca, cũng là ngày thứ tư liên tiếp duy trì ở mức này. 

Tuy nhiên nhà chức trách Hàn Quốc vẫn rất cảnh giác với số ca bệnh nhập khẩu và nguy cơ có thêm các ổ dịch mới sau khi nước này vừa tổ chức xong bầu cử quốc hội. 

Cụ thể, hết ngày 15-4, Hàn Quốc có thêm 22 ca bệnh mới, giảm 5 ca so với 27 người của ngày trước đó. Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh tật Hàn Quốc (KCDC), tổng số người bệnh COVID-19 của nước này là 10.613 ca.

Mỹ: Gần 2.600 người bệnh chết trong 24h

Ngày 15-4 nước Mỹ ghi nhận số người chết vì COVID-19 kỷ lục trong vòng 24 giờ với gần 2.600 ca. Theo ĐH Johns Hopkins, đây cũng là kỷ lục người chết trong vòng 24 giờ cao hơn bất cứ quốc gia nào khác.

Đến nay tổng số người chết ở Mỹ lên 28.502 người, tổng số ca nhiễm lên 643.296 người, theo cập nhật của trang worldometer.

Dù số ca tử vong tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết số ca nhiễm mới tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ đã thấp đi và dữ liệu cho thấy Mỹ đã qua đỉnh dịch xét về số ca nhiễm mới.

Thống đốc New York: Vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy

Bang New York của Mỹ ngày 15-4 đã ghi nhận thêm 752 ca tử vong do COVID-19, thấp hơn một chút so với con số 778 của ngày 14-4, cho thấy số ca tử vong mỗi ngày ở bang này dường như đang theo đà "phẳng", không tăng đột ngột như những ngày trước. Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở bang này đã lên tới 11.586.

Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết vẫn có thêm 2.000 người nhập viện do mắc COVID-19, cho thấy "chúng ta vẫn còn ở trong khu rừng" (ý chỉ hiểm nguy), theo báo Guardian.

"COVID-19 vẫn là một cuộc khủng hoảng y tế công lạ thường và chúng ta đang mất đi nhiều người New York mỗi ngày do dịch bệnh này. Mỗi người New York mất đi là mỗi mất mát đau lòng" - ông Cuomo nói.

"Dịch kết thúc khi chúng ta có văcxin" - ông Cuomo đánh giá và nhấn mạnh quá trình phát triển được văcxin có thể mất thêm cả năm hơn. Thống đốc Cuomo nói thêm bang New York đã thực hiện hơn 500.000 xét nghiệm COVID-19, nhiều hơn bất kỳ bang nào khác của Mỹ.

Dịch COVID-19 sáng 16-4: Mỹ, Pháp thêm số ca chết kỷ lục, Nga xem xét hủy duyệt binh ngày 9-5 - Ảnh 4.

Người dân, có người đeo khẩu trang có người không đeo, bước qua pháo đang nổ khi tham gia một sự kiện nhân ngày sinh của bà Thiên Hậu (vị thần bảo trợ của ngư phủ và người đi biển) trước Triều Thiên Cung ở Bắc Cảng, Vân Lâm, Đài Loan ngày 15-4 - Ảnh: REUTERS

Pháp ghi nhận số ca tử vong kỷ lục

Bộ Y tế Pháp ngày 15-4 cho biết số ca tử vong do COVID-19 ở Pháp đã tăng thêm 1.438 ca, lên tổng cộng 17.167 ca. Đây là mức tăng ca tử vong nhiều nhất trong một ngày ở Pháp. Nguyên nhân là vì các viện dưỡng lão của Pháp cộng dồn số ca tử vong không được báo cáo trong lễ Phục sinh vào cuối tuần kéo dài 3 ngày.

Trong đó, số ca tử vong trong bệnh viện tăng thêm 514 (ít hơn con số 541 của ngày 14-4), nhưng số ca tử vong bên trong các viện dưỡng lão đã tăng thêm tới 924 (nhiều hơn con số 221 của ngày 14-4).

Trong khi đó, số ca nhiễm tăng thêm 4.560 ca, lên tổng cộng 147.863 ca. Tổng cục trưởng Tổng cục y tế Pháp Jérôme Salomon nói rằng đại dịch COVID-19 vẫn còn hoạt động mạnh và kêu gọi người dân Pháp tuân thủ nghiêm túc các biện pháp chống dịch.

Đức duy trì các biện pháp giãn cách xã hội tới ngày 3-5

Ngày 15-4, Thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ hiến các bang ở Đức đã họp trực tuyến và nhất trí tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 3-5.

Tuy nhiên, một số cửa hàng sẽ được phép mở lại từ tuần tới. Còn các trường học ở Đức sẽ mở lại từ ngày 4-5. Thủ tướng Merkel cũng khuyên người dân đeo khẩu trang khi xuất hiện ở nơi công cộng và ở các cửa hàng.

Các cựu binh Nga thúc ông Putin hủy duyệt binh

Ngày 15-4, các cựu binh Nga đã thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin hoãn duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng lần thứ 75 do mối đe dọa của COVID-19 với những người tham gia, theo Hãng tin AFP.

Cho đến nay, Nga vẫn chưa tuyên bố từ bỏ kế hoạch tổ chức duyệt binh quy mô lớn, với hàng ngàn binh sĩ dự kiến sẽ đi qua Quảng trường Đỏ vào ngày 9-5 tới.

Những người đứng đầu của 3 tổ chức cựu binh Nga đã gửi thư lên ông Putin để thúc ông hủy sự kiện này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hứa hẹn "lời thỉnh cầu này sẽ được xem xét".

Dịch COVID-19 sáng 16-4: Mỹ, Pháp thêm số ca chết kỷ lục, Nga xem xét hủy duyệt binh ngày 9-5 - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc vẫn còn giấu thông tin về COVID-19

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 15-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói rằng Trung Quốc vẫn còn đang che giấu các thông tin liên quan tới dịch COVID-19, vốn cần thiết cho phản ứng của toàn cầu.

"Lẽ ra phía Trung Quốc đã có thể minh bạch sớm hơn và chia sẻ nhiều dữ liệu hơn. Khi đó, chúng ta sẽ có sự hiểu biết tốt hơn về con virus này và tìm ra cách xử lý nó" - ông Esper nói trên Đài Fox News.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: "Thậm chí đến hôm nay, chúng ta vẫn thấy họ che giấu các thông tin. Do đó, tôi nghĩ chúng ta cần làm nhiều hơn nữa và tiếp tục ép họ chia sẻ thông tin".

G20 đồng ý đình nợ cho các nước nghèo nhất

Ngày 15-4, nhóm các quốc gia phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tuyên bố đồng ý với sáng kiến cho các quốc gia nghèo nhất thế giới tạm ngừng trả nợ bắt đầu từ ngày 1-5 cho tới cuối năm trong bối cảnh những quốc gia này đang chật vật ứng phó với COVID-19, theo Hãng tin Reuters.

G20 cũng lặp lại cam kết triển khai "tất cả công cụ chính sách sẵn có" để đối phó cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế do COVID-19 gây ra.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) trước đó cũng đã kêu gọi chính phủ các nước lùi thời hạn trả nợ 6 tháng cho các quốc gia nghèo đang cần hỗ trợ nhất.

Dịch COVID-19 sáng 16-4: Mỹ, Pháp thêm số ca chết kỷ lục, Nga xem xét hủy duyệt binh ngày 9-5 - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 chiều 15-4: Toàn cầu vượt 2 triệu ca mắc, WHO nói Dịch COVID-19 chiều 15-4: Toàn cầu vượt 2 triệu ca mắc, WHO nói 'đừng để virus chia rẽ'

TTO - Tổng số ca nhiễm toàn cầu đã vượt qua con số 2 triệu, trong đó Mỹ chiếm gần 1/3 (hơn 614.000 ca). Trong khi đó, theo AFP, một nửa số ca nhiễm toàn cầu là ở châu Âu.

BẢO ANH - KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên