
Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin chính quyền Myanmar giải tán Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi.

Lời kêu gọi được Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, nêu ra trong phiên họp của Đại hội đồng về tình hình Myanmar.

Điều này có thể dẫn tới việc trì hoãn các cuộc bầu cử mà chính quyền quân sự đã cam kết tổ chức vào tháng 8.

Hãng tin Reuters cho biết cựu cố vấn nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi vừa bị kết án thêm 5 tội tham nhũng và 7 năm tù giam sau phiên tòa xử kín ngày 30-12.

TTO - Ngoại trưởng các nước ASEAN nhất trí xem Myanmar tiếp tục là một thành viên của khối và Đồng thuận 5 điểm để giải quyết tình trạng bạo lực ở Myanmar vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên các ngoại trưởng đánh giá tình hình đang rất phức tạp.

TTO - Campuchia - chủ tịch luân phiên ASEAN - cho biết khối này rất quan ngại về tình hình leo thang bạo lực tại Myanmar, kêu gọi kiềm chế và chấm dứt bạo lực ngay lập tức.

TTO - Ngày 12-10, một tòa án quân sự tại Myanmar đã tuyên bà Aung San Suu Kyi thêm 6 năm tù vì tội tham nhũng, Hãng tin AFP dẫn nguồn thạo tin cho biết.

TTO - Người đứng đầu quân đội Myanmar tuyên bố sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi để chấm dứt cuộc khủng hoảng do cuộc đảo chính gây ra, song chỉ sau khi các phiên tòa xét xử bà kết thúc.

TTO - Cố vấn nhà nước Myanmar bị lật đổ Aung San Suu Kyi bị tuyên thêm 6 năm tù cho 4 tội danh tham nhũng trong phiên tòa xử kín ngày 15-8. Tổng án tù mà nữ chính khách 77 tuổi đang đối mặt là 17 năm.

TTO - Căng thẳng quanh eo biển Đài Loan trở thành vấn đề phát sinh được thảo luận tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN (AMM) lần thứ 55 khai mạc ngày 3-8 ở Campuchia. Theo dự báo, nếu có tranh luận thì chỉ là vấn đề liên quan Myanmar.

TTO - Ngày 23-6, phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar, ông Zaw Min Tun, cho biết bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển từ quản thúc tại gia sang biệt giam trong nhà tù do quân đội xây dựng tại thủ đô Naypyidaw.

TTO - Ngày 27-4, tòa án tại thủ đô Naypyidaw (Myanmar) đã tuyên nhà lãnh đạo dân sự bị lật đổ Aung San Suu Kyi 5 năm tù vì tội tham nhũng, Hãng tin Reuters cho biết.

TTO - Campuchia nói Myanmar đã xác nhận sẽ không dự cuộc họp ngoại trưởng ASEAN sắp tới, sau khi khối quyết định chỉ mời đại diện phi chính trị của Myanmar do thiếu tiến triển trong việc giải quyết tình hình sau chính biến.

TTO - Ngày 3-2, Campuchia thông báo các nước thành viên ASEAN đã không đạt được đồng thuận trong việc mời Ngoại trưởng Myanmar Wunna Maung Lwin, người được chính quyền quân sự chỉ định, tham dự hội nghị bộ trưởng sắp tới.

TTO - Một năm sau ngày quân đội thâu tóm quyền lực ở Myanmar khiến quốc gia Đông Nam Á rơi vào hỗn loạn, Mỹ, Anh và Canada đồng loạt áp đặt các biện pháp trừng phạt với bổ sung với một số quan chức Myanmar.

TTO - Ngày 17-1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lim Jock Hoi để thảo luận về các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Myanmar.

TTO - Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar, xác nhận nhà lãnh đạo dân sự bị lật đổ Aung San Suu Kyi bị tuyên thêm 4 năm tù cho 3 tội hình sự, trong đó có tội nhập và sử dụng bộ đàm không phép.

TTO - Phát biểu tại Malaysia ngày 15-12 nhân chuyến thăm Đông Nam Á, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ cùng ASEAN tăng sức ép lên Myanmar trong bối cảnh bạo lực dai dẳng tại nước này sau đảo chính hồi tháng 2.

TTO - Ngày 6-12, truyền thông Myanmar cho biết Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing quyết định giảm một nửa mức án đối với bà Aung San Suu Kyi - cố vấn của chính quyền dân sự Myanmar bị lật đổ hồi tháng 2-2021.

TTO - Liên Hiệp Quốc và Anh chỉ trích chính quyền quân sự Myanmar vì kết án 4 năm tù đối với bà Aung San Suu Kyi - cố vấn của chính quyền dân sự Myanmar bị lật đổ hồi tháng 2 vừa qua, và kêu gọi trả tự do cho bà.