
Thống tướng Min Aung Hlaing trao lại quyền lực trong quân đội cho ông Ye Win Oo ngày 30-3 - Ảnh: AP
Ngày 30-3, Myanmar đã dọn đường cho tướng Min Aung Hlaing, người lãnh đạo cuộc chính biến năm 2021, trở thành tổng thống và tiếp tục nắm quyền.
Theo Hãng tin Reuters, ông Min Aung Hlaing đã từ chức tổng tư lệnh quân đội Myanmar. Vị trí này được trao lại cho ông Ye Win Oo, người giữ chức lãnh đạo tình báo từ năm 2020 và gần đây được thăng chức làm tổng tư lệnh lục quân, là nhân vật thân tín nhất với ông Min Aung Hlaing.
Đồng thời, các nhà lập pháp thuộc Hạ viện mới thành lập của Myanmar đã đề cử ông Min Aung Hlaing làm ứng cử viên phó tổng thống. Ứng viên còn lại là ông Kyaw Swe thuộc Đảng Thống nhất quốc gia, một đảng liên minh với chính quyền quân sự.
Thượng viện cũng đề cử hai ứng viên phó tổng thống, bao gồm ông Tuu Jar, cựu lãnh đạo một nhóm vũ trang dân tộc thiểu số từ bang Kachin phía bắc cũng đang liên minh với quân đội, và ông Nan Ni Ni Aye, một nghị sĩ khu vực từ bang Karen thuộc Đảng Liên minh Đoàn kết và phát triển (USDP) thân quân đội.
Quốc hội Myanmar sẽ bỏ phiếu chọn ra ba phó tổng thống, một người trong số đó sẽ được bầu làm tổng thống. Tuy nhiên chưa rõ ngày bỏ phiếu.
Theo giới quan sát, những động thái này cho thấy ông Min Aung Hlaing sẽ tiếp tục nắm giữ quyền lực của Myanmar.
"Tướng Ye Win Oo đã tích lũy được quyền lực đáng kể nhờ sự bảo trợ của ông Min Aung Hlaing, đóng vai trò là trụ cột quan trọng giúp nhà lãnh đạo duy trì quyền lực.
Sự sắp xếp ủy nhiệm này sẽ cho phép ông Min Aung Hlaing tiếp tục giật dây từ phía sau hậu trường", nhà phân tích Naing Min Khant thuộc Viện Chiến lược và chính sách Myanmar nhận định với Hãng tin AFP.
Trước đó, Hãng tin Reuters cho biết ông Min Aung Hlaing từ lâu đã nhắm đến chức tổng thống Myanmar trong bối cảnh cuộc nội chiến khốc liệt đã làm suy yếu uy tín và quyền lực của quân đội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận