
Thống tướng Min Aung Hlaing, người đang nắm chức quyền Tổng thống nước này - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP dẫn truyền thông nhà nước Myanmar, tại buổi tiệc chào mừng Ngày Lực lượng vũ trang của nước này (27-3), Phó chủ tịch Ủy ban An ninh và Hòa bình quốc gia Soe Win đã tuyên bố sẽ có "những thay đổi về lãnh đạo" quân đội sau lễ duyệt binh thường niên.
"Dù do ai lãnh đạo, quân đội sẽ tiếp tục tuân theo sự chỉ dẫn của các thế hệ lãnh đạo, cố vấn và người dẫn dắt đi trước", Tướng Soe Win tuyên bố.
Lời khẳng định của ông Soe được đưa ra chỉ ít ngày trước khi Quốc hội Myanmar bắt đầu quy trình bầu chọn Tổng thống mới.
Myanmar vừa tiến hành bầu cử hồi đầu năm, là cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên từ khi chính quyền dân sự cũ bị quân đội lật đổ. Tại cuộc bầu cử này, các đảng thân quân đội đã giành chiến thắng đáng kể.
Do đó giới phân tích đánh giá tuyên bố của ông Soe Win nhằm ám chỉ việc Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền Myanmar từ năm 2021, sẽ rời quân đội để có thể được bầu làm Tổng thống.
Dù đang giữ chức quyền Tổng thống, ông Min vẫn cần chuyển hoàn toàn sang lĩnh vực dân sự để đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổng thống chính thức.
Việc ông Min chính thức nhậm chức Tổng thống được kỳ vọng sẽ đánh dấu hoàn thành quá trình chuyển giao quyền lực tại Myanmar từ chính quyền quân sự sang một chính phủ dân sự chính danh, dù vẫn được cho là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của quân đội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận