16/03/2026 14:30 GMT+7

Quốc hội Myanmar họp lại sau 5 năm, phe thân quân đội nắm gần 90% số ghế

Sau hơn 5 năm gián đoạn, ngày 16-3, Quốc hội Myanmar chính thức hoạt động trở lại trong bối cảnh an ninh thắt chặt.

Quốc hội Myanmar họp lại sau 5 năm, phe thân quân đội nắm gần 90% số ghế - Ảnh 1.

Đại diện quân đội Myanmar đến tham dự phiên họp ở Naypyitaw ngày 16-3 - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, các đại biểu trong trang phục truyền thống đã tập trung về thủ đô Naypyitaw để tham dự phiên khai mạc của quốc hội gồm 373 ghế.

Phiên họp diễn ra tại khu phức hợp quốc hội - nơi vốn được bảo vệ nghiêm ngặt và vừa hoàn tất công tác tu sửa sau những hư hại nặng nề từ trận động đất năm ngoái.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng an ninh đã phong tỏa các tuyến đường dẫn vào tòa nhà quốc hội, đồng thời kiểm tra phương tiện nhằm phát hiện chất nổ trước khi cho phép tiếp cận khu vực này.

Theo hiến pháp do quân đội soạn thảo, 25% số ghế trong quốc hội được dành riêng cho các đại diện quân đội.

Trong khi đó, Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) được quân đội hậu thuẫn giành 339 ghế.

Với việc 21 đảng phái còn lại chỉ nắm giữ từ 1 - 20 ghế mỗi bên, các lực lượng thân quân đội hiện chiếm ưu thế tuyệt đối với gần 90% tổng số ghế tại quốc hội.

Theo lộ trình, phiên họp của Thượng viện với 213 ghế dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 18-3, còn 14 nghị viện khu vực sẽ nhóm họp hai ngày sau đó.

Nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của quốc hội là bầu chủ tịch cho mỗi viện, sau đó tiến hành quy trình bầu tổng thống và hai phó tổng thống.

Hiện Thống tướng Min Aung Hlaing - người đứng đầu chính quyền quân sự hiện nay - được dự đoán có khả năng cao sẽ trở thành tổng thống.

Tuy nhiên, hiến pháp Myanmar quy định tổng thống không được đồng thời giữ chức tổng tư lệnh quân đội. Vì vậy, vẫn chưa rõ ông Min Aung Hlaing có từ bỏ vai trò hiện tại hay không.

Theo AP, quốc hội trước đó đã bị đình chỉ khi quân đội tiến hành đảo chính vào tháng 2-2021, lật đổ chính phủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Kể từ đó, chính quyền quân sự điều hành đất nước mà không có cơ quan lập pháp.

Myanmar họp quốc hội lần đầu sau 5 năm, quân đội nắm gần 90% số ghế - Ảnh 2.Đảng thân quân đội Myanmar tuyên bố 'cầm chắc chiến thắng', chuẩn bị lập chính phủ

Đảng Đoàn kết và phát triển liên bang Myanmar (USDP) nói đã cầm chắc chiến thắng và đang chuẩn bị cho việc lập chính phủ mới, theo AFP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất