17/12/2025 09:41 GMT+7

Myanmar bác tin đồn bà Aung San Suu Kyi đã chết

Chính quyền quân sự Myanmar vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đã chết, khẳng định sức khỏe của bà vẫn tốt.

Myanmar bác tin đồn bà Aung San Suu Kyi đã chết - Ảnh 1.

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tham dự sự kiện đầu tư tại Naypyidaw, Myanmar, ngày 28-1-2019 - Ảnh: REUTERS

Ngày 17-12, báo The Nation đưa tin Nhóm Thông tin thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar khẳng định sức khỏe của bà Aung San Suu Kyi vẫn đang tốt và cho rằng những tin đồn gần đây về bà là hành vi tung tin sai lệch có chủ đích.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 16-12, Nhóm Thông tin nói trên cho biết các phương tiện truyền thông bị coi là thù địch đã lan truyền những thông tin sai sự thật và gây hiểu lầm, phóng đại các phát biểu gần đây của con trai bà, ông Kim Aris. 

Ông này mới đây cho biết mình nhận được rất ít thông tin về tình trạng sức khỏe của bà Aung San Suu Kyi và lo sợ người mẹ 80 tuổi có thể qua đời trong lúc bị giam giữ.

Nhóm Thông tin cho rằng các thông tin sai lệch đang bị cố ý lan truyền vào thời điểm hiện nay nhằm can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức tại Myanmar trong thời gian tới.

Cuộc đảo chính ở Myanmar diễn ra vào tháng 2-2021, khi quân đội Myanmar phế truất chính quyền dân sự và bắt giữ Tổng thống Win Myint, Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cùng các thành viên nội các. Bà Suu Kyi bị giam giữ ngay buổi sáng diễn ra cuộc đảo chính.

Bà Suu Kyi ít khi xuất hiện trước công chúng sau khi bị bắt. Bà từng xuất hiện trong những bức ảnh mờ nhạt của truyền thông Myanmar trong lúc xét xử.

Bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel Hòa bình, đang thụ án 27 năm tù tại Myanmar vì các tội danh bao gồm kích động, tham nhũng và gian lận bầu cử. Tuy nhiên bà đã bác bỏ tất cả các cáo buộc này.

Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc phỏng vấn ở Tokyo, ông Kim Aris cho biết ông đã không liên lạc được với mẹ mình trong nhiều năm và tin rằng bà đang bị giam giữ tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar.

Ông Aris hy vọng chính quyền quân sự Myanmar có thể trả tự do cho bà Suu Kyi, hoặc chuyển bà sang hình thức quản thúc tại gia nhằm xoa dịu những người chỉ trích trước thềm bầu cử.

Chính quyền quân sự cáo buộc ông Aris tìm cách phá hoại cuộc bầu cử này - cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Myanmar kể từ năm 2020.

Myanmar bác tin đồn bà Aung San Suu Kyi đã chết - Ảnh 2.Myanmar bác tin sức khỏe bà Aung San Suu Kyi suy yếu, khẳng định bà vẫn khỏe

Thiếu tướng Zaw Min Tun bác tin đồn về sức khỏe bà Suu Kyi, gọi là “bịa đặt, sai sự thật” và khẳng định bà vẫn khỏe mạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất