26/01/2026 12:26 GMT+7

Đảng thân quân đội Myanmar tuyên bố 'cầm chắc chiến thắng', chuẩn bị lập chính phủ

Đảng Đoàn kết và phát triển liên bang Myanmar (USDP) nói đã cầm chắc chiến thắng và đang chuẩn bị cho việc lập chính phủ mới, theo AFP.

Myanmar - Ảnh 1.

Thống tướng Min Aung Hlaing thị sát một điểm bỏ phiếu ở Mandalay ngày 25-1 - Ảnh: REUTERS

Ngày 26-1, một ngày sau khi kết thúc vòng bỏ phiếu cuối cùng, quan chức đảng thân quân đội Myanmar USDP xác nhận đảng này đã chiến thắng như dự đoán.

 "Chúng tôi đã giành được đa số rồi. Chúng tôi đang ở vị thế để thành lập một chính phủ mới",  một quan chức cấp cao của USDP tiết lộ kết quả bỏ phiếu sơ bộ với Hãng tin AFP.

"Vì chúng tôi đã thắng trong cuộc bầu cử, chúng tôi sẽ tiến lên phía trước", người này nói thêm.

Theo người này, USDP đã giành được 193 trong số 209 ghế tại hạ viện và 52 trong số 78 ghế tại thượng viện sau hai vòng bầu cử diễn ra vào ngày 28-12-2025 và ngày 11-1. 

Nhiều nhà phân tích cho rằng USDP là một lực lượng dân sự ủy nhiệm của quân đội, lực lượng đã nắm quyền kể từ cuộc chính biến năm 2021.

Quân đội tuyên bố cuộc bầu cử sẽ trả lại quyền lực cho người dân, tuy nhiên nhiều ý kiến chỉ trích rằng lá phiếu đã bị thao túng bởi các đồng minh của quân đội. Trong khi đó, nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi Suu Kyi vẫn bị giam giữ.

Bất chấp giao tranh dữ dội với các lực lượng nổi dây, chính quyền quân sự Myanmar quyết định tổ chức cuộc bầu cử kéo dài một tháng.

Giai đoạn thứ ba và cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc bầu cử kết thúc ngày 26-1 tại hàng chục khu vực bầu cử trên khắp cả nước. Việc bỏ phiếu không được tổ chức ở những nơi do phe nổi dậy kiểm soát.

Lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing, người có khả năng trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử, đã đi thị sát các điểm bỏ phiếu ở Mandalay hôm 25-1.

"Đây là con đường do người dân lựa chọn. Người dân Myanmar có thể ủng hộ bất cứ ai họ muốn", ông khẳng định trong chuyến đi.

Khi được hỏi liệu ông có giữ vai trò nào trong chính phủ sắp tới hay không, ông Min Aung Hlaing cho biết còn quá sớm để biết. "Một khi Quốc hội được triệu tập, họ sẽ có các thủ tục và phương pháp lựa chọn riêng của mình", ông trả lời.

AFP: Đảng thân quân đội Myanmar nói đã chiến thắng - Ảnh 3.Dân Myanmar đi bầu sau 5 năm đảo chính, cử tri lác đác

Chỉ một lượng nhỏ cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu bị hạn chế nghiêm ngặt ở Myanmar ngày 28-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất