
Chính quyền quân sự Myanmar quảng bá cuộc bầu cử như một cách để chấm dứt nội chiến và đưa ra tiền thưởng cho các tay súng đối lập nếu họ chịu buông vũ khí trước thềm bỏ phiếu - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, ngày 18-8, chính quyền quân sự Myanmar thông báo cuộc tổng tuyển cử sẽ khởi động giai đoạn đầu tiên vào ngày 28-12-2025, theo hình thức bỏ phiếu theo từng giai đoạn.
“Giai đoạn đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử dân chủ đa đảng cho mỗi quốc hội sẽ bắt đầu vào chủ nhật, ngày 28-12-2025. Thời gian tổ chức các giai đoạn tiếp theo sẽ được công bố sau”, Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar tuyên bố.
Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị các nhóm đối lập tẩy chay và vấp phải nhiều chỉ trích từ các quan sát viên quốc tế.
Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi chính quyền quân sự Myanmar lật đổ chính phủ của nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi vào năm 2021. Quân đội nước này lật đổ bà Suu Kyi với cáo buộc gian lận bầu cử, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa cung cấp bằng chứng cụ thể.
Kể từ đó, Myanmar đã rơi vào nội chiến, khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hơn nửa dân số sống trong cảnh nghèo đói và khoảng 3,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Hiện nhiều vùng của lãnh thổ Myanmar đang nằm ngoài sự kiểm soát của quân đội, do nhiều lực lượng du kích ủng hộ dân chủ và các nhóm vũ trang sắc tộc chi phối. Những lực lượng này tuyên bố sẽ ngăn chặn cuộc bầu cử các vùng lãnh thổ họ quản lý.
Chính quyền quân sự quảng bá cuộc bầu cử sắp tới như một cách để chấm dứt xung đột, đồng thời đưa ra tiền thưởng cho các tay súng đối lập nếu họ chịu buông vũ khí trước thềm bỏ phiếu.
Tuy nhiên, bà Suu Kyi - người từng đoạt giải Nobel Hòa bình - hiện vẫn đang bị giam giữ, trong khi nhiều nghị sĩ đối lập bị lật đổ sau cuộc đảo chính kêu gọi tẩy chay.
Do đó, một chuyên gia Liên hợp quốc gọi đây là cuộc bầu cử “giả tạo”, được thiết kế để hợp thức hóa sự cai trị tiếp tục của quân đội.
Theo France 24, giới phân tích nhận định nhà lãnh đạo Min Aung Hlaing nhiều khả năng sẽ tiếp tục củng cố quyền lực, bất kể kết quả bầu cử ra sao. Đồng thời, cuộc bầu cử có thể khiến các phe đối lập vốn đã rời rạc càng thêm chia rẽ, khi một số nhóm cân nhắc tham gia, số khác lại quyết liệt phản đối và kêu gọi tẩy chay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận