29/12/2025 15:53 GMT+7

Bầu cử Myanmar giai đoạn 1: Đã có đảng ‘thắng áp đảo’

Theo một nguồn tin, trong giai đoạn đầu của cuộc bầu cử do quân đội Myanmar tổ chức, Đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang (USDP) đang dẫn đầu với đa số ghế.

bầu cử  - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Yangon ngày 28-12 - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin cho biết Đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang (USDP) đang "dẫn đầu với đa số ghế" trong giai đoạn đầu tiên của cuộc bầu cử do quân đội Myanmar tổ chức.

"Một số báo cáo cho thấy USDP đang dẫn đầu tại hầu hết các khu vực trên cả nước" - một quan chức giấu tên của đảng tại Naypyidaw tiết lộ với AFP.

USDP là đảng thân quân đội, được các tướng lĩnh nghỉ hưu dẫn dắt và thành lập vào năm 2010. Đảng này từng nắm quyền điều hành đất nước với sự hậu thuẫn của quân đội cho đến năm 2015, khi bị Đảng Liên đoàn Dân chủ quốc gia (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đánh bại.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, quân đội đã bác bỏ kết quả khi NLD của bà Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo trước USDP. Quân đội và USDP cáo buộc phe của bà Suu Kyi gian lận phiếu bầu hàng loạt. Tuy nhiên các giám sát viên quốc tế khẳng định những cáo buộc này không có cơ sở.

Năm 2021, quân đội Myanmar tiến hành đảo chính và nắm quyền kiểm soát đất nước. Sau đó Thống tướng Min Aung Hlaing tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử năm 2026, hứa hẹn trao lại quyền lực cho người dân.

Theo AFP, cuộc bầu cử diễn ra theo nhiều giai đoạn, được tổ chức trong ba ngày 28-12-2025, 11-1-2026 và 25-1-2026, tại 265 trên tổng số 330 huyện của Myanmar.

Khoảng 5.000 ứng cử viên từ 57 đảng chính trị đang cạnh tranh các ghế tại Hạ viện, Thượng viện và các cơ quan lập pháp cấp bang và vùng. Quốc hội liên bang mới sẽ bầu Tổng thống, người sẽ thành lập chính phủ mới.

"Chúng tôi đảm bảo đây là một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Đây là cuộc bầu cử do quân đội tổ chức, chúng tôi không thể để danh tiếng của bị hoen ố", Thống tướng Min Aung Hlaing nói với báo chí sau khi bỏ phiếu tại Naypyidaw.

Bầu cử Myanmar giai đoạn 1: Phe quân đội ‘thắng áp đảo’ - Ảnh 2.Myanmar bầu cử lần đầu sau đảo chính: Lá phiếu giữa nội chiến và hoài nghi

Ngày 28-12, cử tri Myanmar bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ chính biến năm 2021, giữa bối cảnh nội chiến và tranh cãi về tính hợp pháp từ cộng đồng quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất