
Hình ảnh này của bà Aung San Suu Kyi đã xuất hiện từ năm ngoái, không phải ảnh mới chụp như nhiều tin đồn lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: AFP
Hình ảnh lan truyền cho thấy bà Aung San Suu Kyi ngồi cạnh cựu Tổng thống Myanmar Win Myint. Một bài đăng bằng tiếng Myanmar trên Facebook hôm 25-1 chia sẻ rằng: "Một số hình ảnh của Mẹ Su (tên gọi thân mật của bà Aung San Suu Kyi - PV) và tổng thống đã xuất hiện. Thật buồn khi thấy như vậy. Mong hai người được an toàn và khỏe mạnh".
Nhiều người dùng tin rằng đây là hình ảnh mới, được chụp trong bối cảnh Myanmar vừa tổ chức cuộc bầu cử do chính quyền quân sự kiểm soát.
Tuy nhiên, theo Hãng tin AFP, hình ảnh nói trên không phải ảnh chụp gần đây. Kết quả tìm kiếm ngược cho thấy bức ảnh xuất hiện trong một đoạn video do báo Guardian công bố hồi tháng 6-2025, với nội dung hé lộ cuộc sống của bà Aung San Suu Kyi trong thời gian bị giam giữ.
Dữ liệu thời gian trong video cho thấy cảnh quay được thực hiện vào ngày 22-8-2022, trong giai đoạn bà đang bị xét xử tại tòa án do chính quyền quân sự lập ra.

Ảnh cắt từ đoạn clip được báo Guardian đăng tải vào tháng 6-2025 - Ảnh chụp màn hình
AFP dẫn lời đại diện nhóm People's Embrace - một tổ chức gồm các quân nhân đào ngũ - xác nhận hình ảnh đang lan truyền được trích từ đoạn video của camera giám sát mà nhóm này cung cấp cho tờ Guardian. Nhóm cho biết họ nhận được đoạn ghi hình từ các nguồn tin bên trong quân đội Myanmar.
Nhiều cơ quan truyền thông khác như BBC Burmese, DVB và Mizzima cũng đã đưa tin về tư liệu này, dẫn nguồn từ Guardian.
Myanmar đã rơi vào khủng hoảng kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, chấm dứt tiến trình chuyển đổi sang chính quyền dân sự và đẩy đất nước vào cảnh nội chiến. Bà Aung San Suu Kyi và cựu Tổng thống Win Myint đều đang thụ án tù.
Cuộc tổng tuyển cử nhằm bầu ra chính quyền mới đã kết thúc vào tháng 1 vừa qua, với chiến thắng được dự đoán sẽ thuộc về Đảng Đoàn kết và phát triển liên bang Myanmar (USDP) thân quân đội.
Cuộc bầu cử đã bị nhiều tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc lên án vì không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về nhân quyền và dân chủ. Ngoài ra, nhiều khu vực ở Myanmar do các nhóm nổi dậy kiểm soát cũng không được tham gia bỏ phiếu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận