Công an Đắk Lắk đã xử phạt 5 trường hợp 37,5 triệu đồng, triệu tập 17 người vì đăng tin sai sự thật về mưa lũ.
Một video lan truyền ghi lại cảnh Tổng thống Trump loạng choạng khi đi bộ, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sức khỏe của ông.
Một video bị hiểu nhầm là vụ gấu tấn công mới ở Sapporo, giữa lúc Nhật Bản ghi nhận nhiều sự cố gấu xuất hiện trong năm 2025.
Mạng xã hội xuất hiện đoạn video cho thấy cảnh binh lính Israel hò reo khi đốt cháy lá cờ Mỹ. Tuy nhiên, sự việc này không có thật.
Thông tin lan truyền nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump tự xưng là 'VUA' trong bài đăng trên Truth Social khi chỉ trích quyết định của thẩm phán. Nhưng đây thực chất là giả mạo.
Một hạ nghị sĩ bang West Virginia (Mỹ) phát biểu rằng bang này là bang duy nhất giảm dân số trên cả nước Mỹ.
Lan truyền bức ảnh từ năm 2013 ghi “vi rút corona đang đến”, nhưng không có bằng chứng cho thấy người viết ám chỉ dịch COVID-19.
Thông tin lan truyền rằng Đức triển khai thùng thư tự động tích hợp AI để nhận và trả đồ thất lạc mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư.
Việc bà Usha xuất hiện trước truyền thông mà không đeo nhẫn cưới làm dấy lên đồn đoán về trục trặc hôn nhân của Phó tổng thống Mỹ.
Công an Lâm Đồng triệu tập 6 người đăng tin sai về thiên tai, gây hoang mang dư luận, và đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.
Bộ Công an cảnh báo tin giả, nhất là nội dung do AI tạo ra về mưa lũ miền Trung, có thể gây hoang mang và cản trở cứu trợ.
Hình ảnh lan truyền về một cái cây tại bang Alaska (Mỹ) bị băng tuyết bao phủ tạo nên hình dạng ấn tượng thực chất là giả.
Nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng uống baking soda pha nước có thể giúp để phòng và trị bệnh cúm.
Nam thanh niên ở Đồng Nai bị xử lý vì đăng tải thông tin lũ lụt gây ngập cầu Hóa An gây hoang mang dư luận.
Tin giả về mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên tạo ra từ AI đang dễ dàng vượt qua sự kiểm soát của các trang mạng xã hội.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip nói 'người chết lai láng không kịp vớt', 'người trú trong nhà lầu chết hàng loạt'.
Bên cạnh thông tin tích cực, chia sẻ với khó khăn bà con vùng lũ, xuất hiện các trường hợp lợi dụng sự việc phát tán các thông tin sai sự thật.
Bức ảnh chụp bà Chauntae Davies, người tố cáo “tỉ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein, massage vai cựu tổng thống Bill Clinton bị đào lại.
Du khách kéo đến Cung điện Buckingham tìm chợ Giáng sinh “lịch sử” theo ảnh mạng, nhưng thực tế đã làm họ ngán ngẩm, thất vọng.
Video lính Ukraine bật khóc bị lan truyền trên mạng và gây chú ý, nhưng Trung tâm Chống tin sai lệch Ukraine khẳng định đây là tin giả.