Từng có người nhắc đến vi rút corona trên X từ năm 2013?

Ảnh chụp một bài đăng từ năm 2013 viết 'vi rút corona đang đến' lan truyền mạnh trên mạng xã hội, song không có chứng cứ nào cho thấy người dùng này ám chỉ đại dịch COVID-19.

vi rút corona - Ảnh 1.

Bài đăng trên X vào năm 2013 đề cập đến vi rút corona không nhất thiết liên quan đến COVID-19 - Ảnh: X

Tháng 11, ảnh chụp màn hình một bài đăng trên X hồi năm 2013 lan truyền trở lại trên nhiều nền tảng như YouTube, Instagram và Reddit, thu hút hàng triệu lượt xem.

Ngày 3-6-2013, người dùng "@Marco_Acortes" đã đăng trên X (khi đó là Twitter) nội dung: "Vi rút Corona... nó đang đến".

Nhiều người đã tỏ ra bối rối không hiểu vì sao có người lại có thể dự đoán trước đại dịch COVID-19, thường được gọi là "corona" hay "vi rút corona". COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 triệu người trên toàn thế giới kể từ tháng 1-2020 đến tháng 11-2024.

Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Snopes ngày 23-11 xác nhận bài đăng của tài khoản "@Marco_Acortes" là thật. Tài khoản này đã không cập nhật gì kể từ sau năm 2016.

Tuy nhiên, không có lý do gì để tin rằng "@Marco_Acortes" đang đề cập cụ thể đến đại dịch COVID-19. Thuật ngữ "vi rút corona" xuất hiện trong từ điển y khoa từ năm 1968, khi các nhà khoa học lần đầu tiên đặt tên cho một nhóm vi rút có cấu trúc giống nhau.

vi rút corona - Ảnh 2.

Bài đăng trên X vào năm 2013 đề cập đến vi rút corona - Ảnh: X

Giới khoa học lần đầu quan sát thấy các bệnh do loại vi rút này gây ra ở gà vào đầu những năm 1930. Đến năm 1960, các nhà nghiên cứu mới phát hiện chủng vi rút corona đầu tiên ở người và năm 1968 mới đặt ra thuật ngữ "vi rút corona".

COVID-19 không phải là bệnh do vi rút corora gây ra có khả năng gây tử vong duy nhất được tìm thấy ở người. Năm 2003, một đợt bùng phát của một chủng vi rút corona có cùng chi với vi rút gây COVID-19 đã giết chết 774 người tại hơn 20 nước.

Theo hệ thống y tế toàn cầu Johns Hopkins Medicine, các nhà khoa học đã quan sát được bảy căn bệnh do vi rút corona gây ra ở người, thường biểu hiện bằng các triệu chứng nhẹ giống cảm.

Trong đó, có ba đợt bùng phát ảnh hưởng nặng trong vài thập kỷ qua: hội chứng hô hấp cấp tính nặng (liên quan đến vi rút SARS-CoV) vào năm 2002 - 2003, hội chứng hô hấp Trung Đông (vi rút MERS-CoV) kể từ năm 2012 và COVID-19 (vi rút SARS-CoV-2).

Vào tháng 6-2013, thời điểm "@Marco_Acortes" đăng bài trên Twitter (X), Saudi Arabia đang hứng chịu một đợt bùng phát MERS mới.

Ngoài ra, từ trước năm 2013, giới khoa học đã cảnh báo đại dịch do vi rút corona gây ra có thể bùng phát quy mô lớn nếu có điều kiện thích hợp.

Tóm lại, bài đăng từ năm 2013 về vi rút corona là thật, song không có gì chắc chắn rằng bài đăng đó đang cảnh báo trước về đại dịch COVID-19 xảy ra vào sáu năm sau đó.

Làm rõ thông tin từng có người đề cập đến vi rút corona trên X vào năm 2013 - Ảnh 4.Đức triển khai hệ thống thùng thư tích hợp AI để tự động trả lại đồ thất lạc?

Thông tin lan truyền trên mạng nói rằng Đức đã triển khai các thùng thư tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận và gửi trả lại đồ thất lạc mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất