Đoạn video ghi lại cảnh binh lính Israel vui mừng khi cờ Mỹ bốc cháy thu hút hàng chục ngàn lượt xem trên mạng xã hội - Nguồn: X
Ngày 25-11, một tài khoản X @SilentlySirs đã đăng tải một đoạn video cho thấy nhóm binh sĩ Israel đang vui mừng bên cạnh lá cờ Mỹ đang bốc cháy.
“Nước Mỹ trên hết? Trong khi đó, một nhóm lính Israel đang thực sự ăn mừng khi lá cờ Mỹ bị đốt cháy. Không gì vạch trần sự đạo đức giả nhanh hơn khoảnh khắc này”, chủ bài đăng khẳng định.
Đoạn video này nhanh chóng thu hút hơn 27,6 ngàn lượt xem và hàng trăm lượt bình luận chỉ trong một ngày.
Nhiều người chỉ trích hành động này của các binh lính Israel trong khi Mỹ đã viện trợ cho Israel suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng tin tức Lead Stories, đây thực chất không phải là sự kiện có thật.
Qua kiểm chứng, video trên nhiều khả năng được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), có thể là Sora, với watermark bị che bằng biểu tượng đầu lâu.
Nhóm xác minh chỉ ra nhiều điểm vô lý là bằng chứng của sản phẩm AI tạo sinh. Ví dụ, lá cờ trong clip không hề cháy sém dù tiếp xúc với lửa - một lỗi hình ảnh thường gặp của video AI.
Ngọn lửa bùng lên nhưng không làm rách hay làm sậm màu chất liệu. Ở các khung hình cuối, lá cờ gần như nguyên vẹn.
Hiệu ứng lửa trong video cũng bất hợp lý: ngọn lửa tách thành hai khối rồi nhập lại bất thường chỉ trong vài giây, không phù hợp với chuyển động của lửa thật.
Bên cạnh đó, người cầm súng trong clip có hình dạng bàn tay biến dạng, không đúng giải phẫu người thật - tiếp tục là một lỗi thường thấy của sản phẩm AI.

Ngọn lửa tách làm đôi một cách vô lý và bàn tay người không đúng với giải phẫu học - Ảnh: LEAD STORIES
Đặc biệt, nhóm kiểm chứng phát hiện ra nguồn gốc sớm nhất của đoạn clip đã được đăng tải trên TikTok từ ngày 22-11, cũng thu hút hơn 30 ngàn lượt xem và hàng ngàn lượt chia sẻ.
Tuy vậy, tài khoản đăng tải trên TikTok này đã gắn nhãn video là “AI-generated” (AI tạo sinh), nhưng khi lan truyền, chú thích video đã không được truyền tải đầy đủ, khiến nhiều người tin rằng đây thực sự là cảnh quay thật và kèm theo lời bình luận mang tính kích động, khiến tin giả ngày càng lan xa.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận