
Giám đốc FBI Kash Patel - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25-11 đã bác bỏ thông tin cho rằng ông đang cân nhắc sa thải Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Kash Patel, trong bối cảnh vị quan chức này đang vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hành vi cá nhân và cách xử lý các cuộc điều tra nhạy cảm.
"Nói thật là ông ấy đang làm rất tốt", ông Trump trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi được hỏi về tương lai của ông Patel.
Trước đó cùng ngày, Hãng tin MS NOW dẫn nguồn tin cho biết ông chủ Nhà Trắng đang xem xét thay vị trí Giám đốc FBI bằng ông Andrew Bailey - Phó giám đốc của FBI và là cựu tổng chưởng lý bang Missouri.
Thông tin xuất hiện giữa lúc gia tăng lo ngại về việc ông Patel đăng tải các nội dung liên quan tới các vụ án đang điều tra lên mạng xã hội, cũng như việc ông sử dụng máy bay của chính phủ để thăm bạn gái.
Nhà Trắng ngay lập tức bác bỏ tin đồn. Thư ký báo chí Karoline Leavitt gọi câu chuyện của MS NOW là "hoàn toàn bịa đặt", đồng thời đăng tải bức ảnh ông Trump và ông Patel chụp tại Phòng Bầu dục vào cùng ngày để chứng minh họ vẫn làm việc bình thường.
Dù vậy, MS NOW khẳng định cơ quan này "vẫn bảo vệ thông tin đã đưa ra".

Hình ảnh được Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng tải trên mạng xã hội X ngày 26-11 - Ảnh: X/@PressSec
Bất chấp sự ủng hộ công khai của Tổng thống Trump - người từng nói rằng ông "rất tin tưởng" ông Patel - những hành động của vị Giám đốc FBI đang gây tranh cãi mạnh.
Tờ New York Times cho biết ông Patel đã triển khai đội đặc nhiệm SWAT chỉ để bảo vệ nữ ca sĩ Alexis Wilkins, bạn gái của ông. Giám đốc FBI cũng bị phát hiện sử dụng máy bay chính phủ cho các chuyến đi cá nhân, bao gồm cả một chuyến đánh golf.
Ông biện minh rằng việc di chuyển bằng phương tiện chính phủ giúp ông duy trì quyền truy cập các thiết bị liên lạc mật.
Bên cạnh đó, ông Patel cũng bị chỉ trích vì chia sẻ công khai các thông tin về những vụ án đang diễn ra, trong đó có quá trình truy tìm nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk và cuộc điều tra âm mưu tấn công khủng bố dịp Halloween ở Michigan.
Theo quy định, Giám đốc FBI có nhiệm kỳ 10 năm để đảm bảo tính độc lập chính trị. Tuy nhiên ông Patel - một đồng minh trung thành của Tổng thống Trump từ nhiệm kỳ đầu - từng nhiều lần kêu gọi tái cấu trúc FBI, tước bỏ vai trò thu thập tin tình báo và cho phép sa thải bất kỳ nhân viên nào "không ủng hộ chương trình nghị sự của ông Trump".
Tính từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai vào tháng 1, hơn 200 nhân sự Bộ Tư pháp - cơ quan chủ quản của FBI - đã rời vị trí, trong đó có hàng chục người liên quan đến các vụ án chống lại ông hoặc đồng minh của ông. Điều này làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về mức độ can thiệp chính trị vào cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu nước Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận