
Từ đầu năm nay, chính quyền ông Trump đã sa thải hàng chục đặc vụ, công tố viên có liên quan đến việc điều tra bầu cử năm 2020 và bạo loạn 6-1 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 3-11, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa sa thải bốn đặc vụ FBI, những người từng tham gia nhóm điều tra vụ nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 do cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith phụ trách.
Đây là động thái mới nhất trong chuỗi thay đổi nhân sự nhắm vào những người từng điều tra ông Trump và các đồng minh của ông.
Một trong những đặc vụ bị sa thải, ông Jeremy Desor, đã trở thành mục tiêu bị công kích trên mạng xã hội sau khi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Charles Grassley công bố hơn 1.000 trang trát đòi hầu tòa từ cuộc điều tra mang mật danh "Arctic Frost" của ông Smith.
Cuộc điều tra có mục đích làm rõ những nỗ lực giữ ông Trump tại vị sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước đối thủ thuộc Đảng Dân chủ là ông Joe Biden.
Các trát đòi hầu tòa này đã không che tên của bất kỳ nhân viên nào thuộc FBI và Bộ Tư pháp có liên quan.
Đặc vụ Jamie Garman cũng nằm trong danh sách bị sa thải. Trước đó, ông đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi ông Grassley công bố thêm tài liệu cho thấy nhóm của ông Smith từng xin dữ liệu cuộc gọi giới hạn từ nghị sĩ Cộng hòa và một hạ nghị sĩ, trong thời gian trước và sau vụ bạo loạn ngày 6-1-2021 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Hai người còn lại là Blaire Toleman - lãnh đạo đội chống tham nhũng ở Chicago - và David Geist - cựu trợ lý đặc vụ phụ trách văn phòng Washington. Nguồn tin cho biết đơn vị của ông Toleman đã bị giải thể từ đầu năm nay.
Phát biểu sau vụ việc, Thượng nghị sĩ Grassley cho rằng công chúng "có quyền biết tiền thuế của họ được sử dụng ra sao", đồng thời nhấn mạnh: "Nếu các đặc vụ có hành vi sai phạm, họ phải bị truy cứu trách nhiệm. Việc minh bạch là cần thiết cho trách nhiệm giải trình".
Những cuộc điều tra hình sự thường yêu cầu truy cập một phần dữ liệu điện thoại, bao gồm thời lượng và vị trí cuộc gọi, nhưng không tiết lộ nội dung trao đổi.
Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã cáo buộc FBI "do thám" họ, dù chưa có bằng chứng xác thực. Đáp lại, nhóm pháp lý của ông Smith yêu cầu các nhà lập pháp "chỉnh lại những tuyên bố sai lệch".
Ông Grassley cùng một số đồng minh của ông Trump cho rằng FBI đã "nhắm mục tiêu sai" vào đảng viên Cộng hòa, dù thực tế chỉ có ông Trump bị truy tố liên bang trong vụ bầu cử năm 2020.
Từ đầu năm đến nay, hàng chục đặc vụ và công tố viên từng tham gia điều tra ông Trump hoặc vụ bạo loạn 6-1 đã bị sa thải.
Cựu quyền Giám đốc FBI Brian Driscoll cùng một lãnh đạo văn phòng Washington đã kiện Giám đốc FBI Kash Patel và Bộ Tư pháp, cáo buộc Nhà Trắng gây áp lực buộc sa thải những người liên quan đến các cuộc điều tra này.
            
        
                
                   
                
                   
                
                   
                
                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận