
Ông Brian Driscoll - cựu giám đốc FBI tạm quyền (trái) và Steve Jensen - cựu giám đốc điều hành văn phòng Washington - Ảnh: FBI
Hai lãnh đạo cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), trong đó có một người từng phản đối nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thu thập danh sách đặc vụ tham gia điều tra vụ tấn công Điện Capitol ngày 6-1-2021, vừa bị sa thải, Đài CNN ngày 8-8 cho biết.
Ông Brian Driscoll - quyền giám đốc FBI trước khi giám đốc hiện tại Kash Patel nhậm chức, và ông Steve Jensen - quyền giám đốc văn phòng FBI tại Washington, đều phải rời nhiệm sở trong thời gian tới.
Nhiều đặc vụ khác bị coi là "chống Trump" trong quá khứ cũng nằm trong diện bị sa thải trong tuần này. Cả FBI và văn phòng Washington đều từ chối bình luận trước thông tin trên.
Trong thư gửi đồng nghiệp, ông Driscoll cho biết mình không nhận được lý do cụ thể cho quyết định này, nhưng khẳng định "không hối tiếc" và bày tỏ lòng biết ơn với đồng đội. Ông Jensen tuyên bố sẽ đối diện thách thức với "sự chuyên nghiệp, liêm chính và phẩm giá", đồng thời kêu gọi các đặc vụ "tiếp tục bảo vệ người dân Mỹ và Hiến pháp".
Kể từ khi nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump bắt đầu đến nay, ít nhất sáu quan chức cấp cao khác của FBI - phụ trách các mảng an ninh mạng, an ninh quốc gia và điều tra hình sự - đã bị yêu cầu nghỉ hưu, từ chức hoặc sa thải.
Theo các nguồn tin, một trong những nguyên nhân gây ra căng thẳng bắt nguồn từ việc ông Driscoll không kỷ luật một phi công FBI liên quan đến cuộc điều tra khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump.
Ngoài ra hồi đầu năm, Phó tổng chưởng lý Emil Bove đã yêu cầu cung cấp danh sách hàng nghìn đặc vụ tham gia điều tra vụ tấn công Điện Capitol ngày 6-1-2021 để xem xét kỷ luật hoặc xử lý nhân sự.
Ông Driscoll khi đó công khai cảnh báo rằng động thái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ lực lượng trên khắp nước Mỹ. Việc thẳng thắn phản đối được cho là đã khiến ông lọt vào "tầm ngắm" của chính quyền.
Hiệp hội Đặc vụ FBI bày tỏ "hết sức lo ngại" về làn sóng sa thải này, cho rằng việc loại bỏ nhân sự mà không qua quy trình pháp lý sẽ làm suy yếu an ninh quốc gia và khiến các đặc vụ lo sợ mất việc vì vụ án họ được giao.
Trước đó, kế hoạch sa thải hơn 100 nhân sự cấp trung và cấp cao vào đầu năm nay đã gây phản ứng mạnh trong nội bộ, dẫn đến việc ông Trump bổ nhiệm ông Dan Bongino, một đồng minh thân cận, làm phó giám đốc FBI. Ông Bongino từng cân nhắc từ chức do bất đồng trong xử lý tài liệu liên quan đến vị tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein - nhân vật gây tranh cãi vì mối quan hệ với nhiều chính trị gia và doanh nhân, trong đó có cả ông Trump.
Ông Driscoll và ông Jensen đều có gần 20 năm phục vụ trong FBI, đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo và được trao thưởng vì hành động dũng cảm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận