
Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-10, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett cảnh báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu ông Trump nhận thấy tình hình đàm phán ngân sách "không đi đến đâu".
Chia sẻ trên Đài CNN, ông Hasset cho biết Tổng thống Mỹ đang theo dõi các cuộc đàm phán ngân sách giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa.
Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa một phần từ ngày 1-10, khi năm tài khóa 2026 bắt đầu mà chưa có đạo luật ngân sách nào được thông qua. Các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa bất đồng về quan điểm chi tiêu ngân sách, khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.
Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Russell Vought đã đe dọa nếu tình hình đóng cửa kéo dài, Nhà Trắng sẽ sa thải số lượng lớn nhân viên liên bang.
Ông Hasset khẳng định ông vẫn thấy Đảng Dân chủ có khả năng nhượng bộ, qua đó tránh một đợt chính phủ đóng cửa tốn kém và viễn cảnh sa thải hàng loạt nêu trên.
"Tổng thống Trump và ông Russell Vought đang chuẩn bị mọi thứ và sẵn sàng hành động nếu cần thiết, nhưng tôi hy vọng họ sẽ không phải làm vậy. Nếu tổng thống quyết định rằng các cuộc đàm phán hoàn toàn không đi đến đâu thì những đợt sa thải sẽ bắt đầu.
Nhưng tôi nghĩ mọi người vẫn đang hy vọng có một khởi đầu mới vào đầu tuần. Chúng tôi có thể khiến Đảng Dân chủ thấy rằng việc tránh những đợt sa thải như vậy chỉ là lẽ thường tình", cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump nói.
Bất chấp chia sẻ của ông Hassett, đến nay gần như chưa có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy thế bế tắc tại Quốc hội Mỹ sẽ sớm được phá bỏ.
Phía Đảng Dân chủ yêu cầu gia hạn vĩnh viễn các khoản tín dụng thuế bảo hiểm nâng cao nhằm giúp người Mỹ mua bảo hiểm y tế tư nhân thông qua Đạo luật Chăm sóc y tế phải chăng.
Các nghị sĩ đảng này cũng mong muốn có bảo đảm bằng văn bản rằng Nhà Trắng sẽ không cố gắng đơn phương hủy bỏ chi tiêu đã thống nhất trong bất kỳ thỏa thuận nào.
Trong khi đó, Đảng Cộng hòa lại cho rằng việc tiếp tục mở rộng chi tiêu của chính phủ liên bang là nguyên nhân khiến lạm phát và thâm hụt ngân sách tăng cao, qua đó phản đối việc gia hạn các khoản tín dụng thuế nêu trên.
Phe Cộng hòa được cho muốn tận dụng cuộc khủng hoảng ngân sách lần này để buộc chính quyền phải cắt giảm chi tiêu, đặc biệt trong các chương trình xã hội mà họ xem là "lãng phí" hoặc "không hiệu quả".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận