
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt - Ảnh: REUTERS
Vụ việc đặt ra những hoài nghi về cách các chính sách nhập cư đang tác động sâu rộng đến cộng đồng, ngay cả với những người có cuộc sống gắn bó lâu dài tại Mỹ.
Bất ngờ bị bắt khi đi đón con
Theo truyền thông Mỹ, bà Bruna Ferreira, 33 tuổi, cư dân khu vực Boston và là người di cư từ Brazil sang Mỹ vào năm 6 tuổi, đã bị các đặc vụ của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) Mỹ bắt giữ tại Revere, bang Massachusetts.
Vụ việc xảy ra khi bà Ferreira chuẩn bị rời nhà để đón con trai 11 tuổi - Michael Leavitt Jr. - từ trường học ở New Hampshire.
Tờ Boston Globe dẫn lời chị gái bà Ferreira là bà Graziela Dos Santos Rodrigues, cho biết xe của bà Ferreira đột ngột bị các đặc vụ ICE "bao vây", và họ yêu cầu em gái bà xuất trình tên cùng bằng lái xe, nhưng cô không có giấy tờ tùy thân.
"Họ không hề nhẹ nhàng với nó", chị bà nói, mô tả sự hoảng loạn của em gái khi bị bắt giữ. "Nó đến Mỹ từ năm 6 tuổi, và thực sự cảm thấy mình là người Mỹ hơn bất cứ điều gì khác. Chắc nó đã cố gắng giải thích theo bản năng, nhưng điều đó không có tác dụng".
Bà Ferreira hiện bị giam tại một cơ sở ICE ở bang Louisiana và đang trong quy trình trục xuất. Bộ An ninh nội địa (DHS) xác nhận bà nhập cảnh bằng visa du lịch B2 và đã ở lại quá hạn từ năm 1999. Cơ quan này cũng cáo buộc bà từng bị bắt vì tội hành hung, dù hồ sơ cụ thể chưa được công bố.
Một nguồn tin Nhà Trắng cho biết Thư ký báo chí Karoline Leavitt và bà Ferreira "đã không liên lạc với nhau trong nhiều năm", kể từ khi bà Ferreira chia tay vị hôn phu Michael Leavitt. Con trai của hai người "luôn sống với cha từ khi sinh ra và chưa bao giờ sống với mẹ".

Ferreira bên cạnh cậu con trai 11 tuổi - Ảnh: WOMEN'S AGENDA
Tâm điểm dư luận
Luật sư của bà Ferreira, ông Todd Pomerleau, cho biết thân chủ của ông bị bắt ngày 12-11 và đang trong "quy trình hợp pháp để xin quốc tịch Mỹ".
Theo gia đình, bà Ferreira đã duy trì tình trạng cư trú hợp pháp thông qua chương trình DACA, vốn bảo vệ tạm thời những người nhập cư đến Mỹ khi còn nhỏ. Tuy nhiên Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) khẳng định những người có tình trạng DACA "không được tự động bảo vệ khỏi trục xuất".
Đài CNN cho biết vụ bắt giữ bà Ferreira ban đầu không hề thu hút sự chú ý. Nhưng theo gia đình, bà Ferreira đã cố nói với lực lượng ICE rằng người bác của con bà chính là Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.
Thông tin này nhanh chóng biến vụ việc thành tâm điểm tranh luận: một người phụ nữ có quan hệ gia đình với người phát ngôn Nhà Trắng lại bị chính sách nhập cư mà nữ thư ký này mạnh mẽ ủng hộ tác động trực tiếp.
Luật sư Pomerleau cũng tiết lộ bà Leavitt là mẹ đỡ đầu của con bà Ferreira - chi tiết càng khiến sự việc gây chú ý hơn. Tuy nhiên phía gia đình cho biết họ "chưa nhận được phản hồi" từ bà này về thông tin đó.
Chị gái bà Ferreira đã lập trang GoFundMe để gây quỹ hỗ trợ pháp lý, khẳng định em gái mình "luôn tuân thủ yêu cầu của pháp luật và cố gắng làm điều đúng đắn". Đến sáng 26-11, chiến dịch đã huy động được hơn 16.000 USD.
Dưới thời Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Kristi Noem, DHS tuyên bố tất cả người cư trú bất hợp pháp "đều thuộc diện trục xuất", bất kể tình trạng đặc biệt như DACA.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận