
Các đặc vụ ICE bắt giữ người nhập cư không giấy tờ tại Mỹ - Ảnh: FEDAGENT
Cuối tháng 6 và đầu tháng 7, tin đồn này lan truyền trong bối cảnh một số nền tảng truyền thông đưa tin về việc các sĩ quan mặc thường phục không có lệnh nhưng đã bắt giữ ít nhất hai phụ nữ nhập cư tại bang California và giao họ cho Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE).
Ngày 28-6, nghị sĩ Scott Peters - thành viên Đảng Dân chủ ở bang California - chia sẻ đoạn video trên mạng xã hội X, mô tả cảnh một phụ nữ bị bắt ở thành phố San Diego là: "Những thợ săn tiền thưởng được ICE cử đến, khủng bố người dân tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc của họ".
Tin đồn rằng ICE ủy quyền cho "thợ săn tiền thưởng" cũng lan rộng trên Facebook, Instagram và TikTok. Một số bài đăng chia sẻ lại video từ tháng 1, trong đó một người đàn ông phát biểu tại cuộc họp hội đồng ở Washington và tự xưng là "thợ săn tiền thưởng" do ICE cử đến.
Trong video, người này nhận là Martin Alvarado, tuyên bố ICE sẽ thuê "thợ săn tiền thưởng" và trả 1.000 - 1.500 USD cho mỗi người nhập cư trái phép bị bắt. Họ có thể làm bất cứ điều gì mà không cần lệnh bắt giữ.

Bài đăng của nghị sĩ Scott Peters trên mạng xã hội X - Ảnh: X
Qua điều tra, các chuyên gia của trang Snopes thông báo ngày 7-7 rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ICE có kế hoạch chính thức sử dụng "thợ săn tiền thưởng" để truy bắt người bị trục xuất khỏi Mỹ như các tin đồn lan truyền.
Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson khẳng định: "Đây là tin giả. Bất kỳ ai mạo danh quan chức thực thi pháp luật liên bang sẽ bị truy tố ở mức cao nhất theo quy định pháp luật".
Ngày 1-7, phản hồi các tin đồn, Bộ An ninh nội địa Mỹ đăng trên X: "Đài KTLA đã bị lừa. Người phụ nữ này chưa từng bị ICE bắt hay 'bắt cóc'.
Nếu giới truyền thông chịu hỏi, họ sẽ biết ICE không thuê thợ săn tiền thưởng để thực hiện các vụ bắt giữ.
Câu chuyện kỳ lạ về việc bị bắt và đưa đến một nhà kho không biển hiệu, không có thức ăn, nước uống hay luật sư rõ ràng là bịa đặt".
Các chuyên gia Snopes cũng đã liên hệ ICE để xác minh liệu cơ quan này có sử dụng "thợ săn tiền thưởng" hoặc có kế hoạch như vậy trong tương lai hay không. Họ cũng hỏi một số hiệp hội "thợ săn tiền thưởng" để xác thực thông tin và hiện vẫn chờ phản hồi.
Snopes cũng không thể liên lạc với ông Alvarado để làm rõ tuyên bố hồi tháng 1. Ngoài ra, ông này dường như cũng chưa từng chia sẻ phát biểu đó với bất kỳ hãng tin uy tín nào.
Bounty hunter (tiếng Việt: thợ săn tiền thưởng) là người chuyên đi tìm kiếm và bắt giữ những kẻ trốn chạy, tội phạm hoặc nghi phạm để nhận tiền thưởng từ cá nhân, tổ chức hoặc công ty bảo lãnh. Họ không phải là cảnh sát mà thường làm việc độc lập hoặc được thuê bởi các công ty bảo lãnh, loại hình công việc này đặc biệt phổ biến ở Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận