Tranh cãi thông tin bà Melania Trump nhập cư Mỹ bằng 'visa dành cho người có năng lực phi thường'

Thông tin Đệ nhất phu nhân Melania Trump từng được cấp “visa Einstein” (EB-1) - loại visa dành cho người có năng lực phi thường, gây tranh cãi khi một số nghị sĩ Mỹ và dư luận đặt câu hỏi về thành tích chuyên môn của bà.

Tranh cãi thông tin bà Melania Trump nhập cư Mỹ bằng 'visa dành cho người có năng lực phi thường' - Ảnh 1.

Bà Melania Trump trên bìa tạp chí - Ảnh: GETTY IMAGES

Hồi tháng 6-2025, Hạ nghị sĩ Jasmine Crockett (Đảng Dân chủ, bang Texas) bày tỏ nghi ngờ rằng liệu Đệ nhất phu nhân Melania Trump có đủ điều kiện để được cấp visa EB-1 - thường được gọi là “visa Einstein”, loại thị thực dành cho người có năng lực đặc biệt nhằm định cư và nhập quốc tịch Mỹ hay không.

Bà Crockett nhấn mạnh: “Để được cấp 'visa Einstein', người nộp phải có thành tựu lớn như giải Nobel, Pulitzer, huy chương Olympic hoặc thành công phi thường, lâu dài trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hay thể thao. Lần cuối tôi kiểm tra thì Đệ nhất phu nhân chẳng có thành tích nào như vậy. Rõ ràng chẳng cần Einstein cũng thấy phép tính này không hợp lý”.

Phát biểu này của bà Crockett nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều bài đăng trên mạng xã hội sau đó đã chia sẻ rộng rãi nhận định này.

Theo điều tra của tổ chức kiểm chứng tin tức Snopes, thông tin phu nhân Trump thực sự được cấp visa EB-1 chưa có bằng chứng để xác nhận, cũng như không có thông tin về quy trình xét duyệt cụ thể.

Snopes đã liên hệ với luật sư khi ấy của bà để xin xác nhận và hiện chưa nhận được phản hồi.

Thực tế theo báo Washington Post, vào năm 2000, khi còn là người mẫu Melania Knauss, bà đã nộp đơn xin thẻ xanh theo diện EB-1 và được chấp thuận, mở đường để sau này bảo lãnh cha mẹ thường trú ở Mỹ.

Theo Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), visa EB-1 áp dụng cho ba nhóm: người có năng lực đặc biệt, giáo sư - nhà nghiên cứu xuất sắc, và quản lý đa quốc gia. Nếu bà Melania Trump thật sự có EB-1, thì bà phải thuộc nhóm đầu tiên, Snopes cho biết.

Dù vậy một số người mẫu, nghệ sĩ nổi tiếng với mức thu nhập và độ phủ sóng nhất định vẫn có thể đáp ứng tiêu chí để được xét EB-1, theo nhận định của các chuyên gia được báo New York Times phỏng vấn.

Ngoài EB-1, giới người mẫu, nghệ sĩ thường xin visa O-1A hoặc O-1B (visa không định cư, có hiệu lực 3 năm). Cả EB-1 lẫn O-1 đều yêu cầu chứng minh “năng lực phi thường”, trong đó EB-1 khó hơn vì tiêu chuẩn rất khắt khe và số visa được cấp mỗi năm rất ít.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia thừa nhận quyết định cấp visa loại này thường mang tính chủ quan, phụ thuộc vào cán bộ di trú thụ lý hồ sơ, thậm chí từng dẫn đến các vụ kiện.

Nghi vấn bà Melania Trump nhập cư Mỹ bằng ‘visa dành cho người có năng lực phi thương' - Ảnh 3.Sự thật về bức ảnh '19 người phụ nữ bị IS đem thiêu sống'

Một bức ảnh với mô tả phụ nữ Yazidi bị tổ chức khủng bố ISIS bắt giữ và thiêu sống đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Tuy nhiên, bức ảnh chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đường phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất