
Bức ảnh gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua - Ảnh: Snopes
Gần đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một bức ảnh gây sốc, kèm theo chú thích đầy rùng rợn: "Tổ chức khủng bố ISIS bắt phụ nữ Yazidi nhốt trong lồng sắt và diễu hành họ qua các con phố ở Mosul (Iraq)".
Theo các bài đăng chia sẻ, sự việc được cho là xảy ra vào năm 2016. Nhiều người khẳng định rằng những người phụ nữ trong ảnh đã bị thiêu sống sau khi từ chối cải đạo và làm nô lệ tình dục cho phiến quân ISIS.
Ngày 27-9 vừa qua, tài khoản @realMaalouf trên nền tảng X đã đăng lại bức ảnh này, kèm theo bình luận: "Đây là khoảnh khắc ISIS thiêu sống 19 phụ nữ Yazidi". Người này đồng thời chỉ trích sự "im lặng của người Hồi giáo và các nhà hoạt động Palestine" trước bi kịch.
Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng thông tin Snopes, sự thật hoàn toàn trái ngược.
Snopes cho biết bức ảnh không hề liên quan đến ISIS hay các vụ thảm sát ở Iraq. Thực tế, hình ảnh này được chụp tại thành phố Alexandria (Ai Cập) vào năm 2013 - tức ba năm trước thời điểm mà bài đăng đề cập.
Theo thông tin từ trang tin địa phương Sharkia Today, bức ảnh ghi lại một màn trình diễn nghệ thuật đường phố của một nhóm phụ nữ Ai Cập, nhằm phản đối chính quyền quân sự sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất.

Bài đăng từ trang Sharkia Today cho biết bức ảnh ghi lại một màn trình diễn nghệ thuật đường phố của một nhóm phụ nữ Ai Cập - Ảnh: Snopes
Dù các nhân vật trong ảnh trông như bị "nhốt" trong lồng sắt, đây thực chất là một hình thức biểu đạt nghệ thuật - tượng trưng cho sự đàn áp, giam cầm mà họ hoặc người dân từng phải trải qua. Đây là một hành động phản kháng mạnh mẽ nhưng đầy tính biểu tượng và sáng tạo.
Ngoài ra, tổ chức kiểm chứng tin tức FactCrescendo tại Ấn Độ cũng đã tiến hành xác minh vào ngày 1-9 và đưa ra kết luận tương tự: bức ảnh là một tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn không liên quan đến tổ chức khủng bố ISIS hay bất kỳ vụ thiêu sống nào nhắm vào phụ nữ Yazidi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận