Một bài đăng trên mạng xã hội đính kèm video của Đài WLS lan truyền tin ICE cố tình tháo dỡ các thang mà nhóm công nhân sử dụng để lên xuống mái, khiến họ phải nhảy xuống - Video: Instagram
Trong bối cảnh làn sóng trục xuất người nhập cư gia tăng vào cuối tháng 9 theo chính sách cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump, một tin đồn đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Mỹ.
Theo đó, các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) được cho là đã đột kích một ngôi nhà ở Naperville, ngoại ô Chicago, bang Illinois, khiến một nhóm công nhân đang làm việc trên mái nhà phải tìm đường tháo chạy bằng cách… nhảy xuống đất.
Tin đồn lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội còn khẳng định lực lượng ICE đã cố tình tháo dỡ các thang mà nhóm công nhân sử dụng để lên xuống mái, khiến họ không còn cách nào khác ngoài việc liều mình nhảy xuống để tránh bị bắt.
Chủ của ngôi nhà trong vụ việc là ông Bobby Fischer - được cho là đang vắng mặt lúc ICE vây bắt nhóm công nhân.
Trả lời phỏng vấn Đài WLS, ông Fischer cho biết đã nhận được hàng loạt tin nhắn từ hàng xóm trong trạng thái "hoảng loạn", báo rằng có lực lượng có vũ trang xuất hiện tại nhà ông và "vây bắt" nhóm công nhân lợp mái.
"Họ đã phải nhảy khỏi mái nhà. Các đặc vụ đã tháo thang xuống. Họ nói với công nhân: hoặc là nhảy xuống, hoặc ở lại trên mái. Một sự lựa chọn không thể chấp nhận được" - ông Fischer kể lại.
Theo lời ông, trong số 6 công nhân, có 5 người đã nhảy xuống và chạy khỏi hiện trường, một người bị thương và sau đó bị ICE bắt giữ. Một số người dân địa phương cũng cho biết họ nhìn thấy một đặc vụ ICE rút súng truy đuổi một người chạy trên đường trong khu dân cư.
Điều đáng chú ý là sau vụ việc, ông Fischer nói rằng ông được biết tất cả các công nhân đều có giấy tờ hợp pháp.
Trong cuộc phỏng vấn với đài WGN, một trong những công nhân - nói bằng tiếng Tây Ban Nha và không tiết lộ danh tính - chia sẻ: "Điều đang xảy ra với chúng tôi thật quá sức chịu đựng. Họ đang gây ra quá nhiều tổn thương".
Hiện trang kiểm chứng thông tin Snopes đã liên hệ với ông Fischer qua LinkedIn để xác minh vụ việc, đồng thời gửi yêu cầu bình luận đến ICE và Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), nhưng đến thời điểm bài viết được đăng tải, chưa có phản hồi chính thức nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận