Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV được xem như 'bản đồ tương lai' định hình hướng phát triển đất nước giữa kỷ nguyên kinh tế xanh và số.
Khi doanh nghiệp cần lao động có tay nghề, ngoại ngữ và tác phong chuyên nghiệp, điều quyết định nằm ở việc các cơ sở đào tạo có dám chủ động nâng chuẩn và bắt nhịp thị trường hay không.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất đang 'khát' nhân lực tay nghề cao, chuẩn quốc tế, trong khi các trường cao đẳng cũng vất vả cung ứng đủ số lượng sinh viên tốt nghiệp theo nhu cầu này.
Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, đã chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp đối với các nội dung mới trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV.
Ngày 7-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.
Đại biểu Nguyễn Quang Huân đề xuất cần đổi mới mạnh mẽ phương thức đánh giá theo năng lực thực hành và không công bố công khai các điểm thi, điểm kiểm tra của học sinh.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có ít nhất 14 câu nhắc đến từ "nhà ở". Điều đó phần nào cho thấy Đảng ta rất xem trọng việc bảo đảm yêu cầu có nhà ở của người dân.
Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu được đưa vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV. Tôi xin góp ý kiến về mong muốn đất nước giàu mạnh hơn với khoáng sản và tài nguyên đất nông nghiệp.
Nhắc đến công nghiệp văn hóa, nhiều người liền nghĩ đến những 'concert' hoành tráng, sân khấu rực rỡ hay các buổi diễn triệu người xem.
Việc mở rộng quy mô đầu tư toàn xã hội không thể tách rời yêu cầu cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào vốn tín dụng...
Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIV nhấn mạnh tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thử và dám sửa - nền tảng để đất nước bứt phá trong kỷ nguyên số.
Ngày 5-11, Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu gợi mở, yêu cầu phải "nói thẳng để sửa thẳng".
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tư duy phát triển: kinh tế tư nhân được khẳng định là một động lực rất quan trọng của nền kinh tế quốc gia.
TP.HCM kêu gọi người dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID đến hết ngày 15-11, cùng Đảng viết tiếp chương mới Kỷ nguyên vươn mình.
Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV đã đặt nền tảng vững chắc cho quản trị rủi ro, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Giáo dục và đào tạo vẫn là quốc sách hàng đầu, nhưng trong kỷ nguyên AI, Việt Nam cần coi phát triển nhân lực số là chiến lược trung tâm để không bị bỏ lại.
Để ICOR ở mức 4,5, Việt Nam cần siết chặt lựa chọn dự án, quản trị dự án nghiêm ngặt... Đồng thời nên công khai ICOR các ngành, tỉnh, thành để tạo áp lực minh bạch và giám sát chất lượng đầu tư.
Nhiều cán bộ, đảng viên Hà Nội bày tỏ sự kỳ vọng lớn lao vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những quyết sách đột phá, đưa Việt Nam đạt được các mục tiêu vào năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.