
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chủ trì cuộc họp - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tham dự cuộc họp nắm bắt dư luận xã hội trước thềm đại hội Đảng XIV, phía Trung ương có ông Phạm Tất Thắng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng tổ công tác. Phía địa phương có ông Lê Quốc Phong - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, cùng đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ban Nội Chính và các địa phương, đơn vị liên quan.
Chủ động nắm bắt dư luận xã hội trước thềm Đại hội Đảng XIV
Theo báo cáo, Thành ủy TP.HCM đã lãnh đạo, chỉ đạo nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo tư tưởng sau sáp nhập.
Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng nên đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ động tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội.
Đồng thời, tổ chức các hội nghị giao ban về dư luận xã hội định kỳ hằng tháng lồng ghép chuyên đề liên quan đến đại hội, và làm các cuộc thăm dò dư luận xã hội về sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Bà Phạm Thu Hà - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội - cho biết TP.HCM mới có quy mô lớn, nhiều việc bộn bề nhưng vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ. TP.HCM có số lượng hội thảo, hội nghị rất lớn, nhận được nhiều đóng góp liên quan đến văn kiện đại hội Đảng.
Trước đây dư luận xã hội chỉ là kênh tham khảo, còn nay là kênh bắt buộc, thể hiện sự quan tâm và tầm quan trọng. TP.HCM là một trong những đơn vị đi đầu cả nước và thực hiện rất tốt vấn đề này.
Ông Dương Trọng Hiếu - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy - cho biết hầu hết tâm trạng cán bộ sau sáp nhập đều phấn khởi. Tuy nhiên thời gian đầu, một số cán bộ vẫn còn lúng túng, nguyên nhân vì sắp xếp từ nhiều nguồn khác nhau trong mô hình và phương pháp mới. Sau một tháng, từng bước đi vào nề nếp, đặc biệt là hành chính công.
Hiện nay một ngày thành phố tiếp nhập 12.000 hồ sơ hành chính, cấp xã khoảng 9.000 hồ sơ. Các khó khăn từng bước được khắc phục, đảm bảo chính quyền gần dân, phục vụ tốt hơn.
Nắm bắt dư luận xã hội là cơ sở để điều hành sát thực tiễn
Phát biểu tại cuộc họp, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh việc nắm dư luận xã hội là yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ phù hợp của các chủ trương, chính sách với người dân, đồng thời hình thành nhiều sáng kiến, mô hình từ ý kiến nhân dân.
Thành phố đã và đang thực hiện công tác này bài bản, quyết liệt và kịp thời, bảo đảm thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin đa chiều. Với 168 đầu mối theo dõi, thông tin phong phú và đa dạng hơn, các địa phương, đơn vị được yêu cầu phải làm chặt chẽ, ứng dụng công cụ hiện đại, giúp đội ngũ cơ sở bắt nhịp tốt.
Phân cấp, phân quyền đã rõ, việc cần làm là giúp đội ngũ cán bộ nắm chắc quyền hạn để nâng cao hiệu quả điều hành, phục vụ người dân tốt hơn, bảo đảm chất lượng hành chính công đồng đều ở cấp xã. Thành phố đặt ra yêu cầu cao đối với bộ máy, để đáp ứng kịp thời, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Ông Phạm Tất Thắng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu - Ảnh: CHÂU TUẤN
Kết luận cuộc họp, ông Phạm Tất Thắng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc nắm tình hình nhân dân về Đại hội XIV của Đảng, thể hiện rõ bằng cách ban hành hệ thống văn bản, phân công rõ người, rõ việc.
Thành ủy và hệ thống chính trị thành phố thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong kết nối ý Đảng - lòng dân. Các cơ quan tham mưu, nhất là Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã làm tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, nắm bắt dư luận xã hội, tạo đồng thuận xã hội.
Để nâng cao hiệu quả, ông Thắng cho biết TP.HCM cần tăng cường tuyên truyền nội dung dự thảo các văn kiện đại hội, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, lan tỏa ý kiến tâm huyết và đồng thuận xã hội.
Mở rộng hình thức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân, chú trọng ở các vùng sâu, vùng xa, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Tổng hợp khách quan, trung thực các ý kiến góp ý, kịp thời báo cáo Trung ương.
Đồng thời, TP.HCM cần đôn đốc triển khai tại cơ sở, nhân rộng cách làm hiệu quả và chủ động định hướng thông tin, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái; xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng bản lĩnh, giỏi chuyên môn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận