19/02/2024 22:32 GMT+7

AFP: Myanmar tử hình ba tướng đầu hàng lực lượng chống đối

Các nguồn tin quân sự cho biết chính quyền Myanmar đã kết án tử hình ba vị tướng vì đã đầu hàng lực lượng chống đối tại một thị trấn chiến lược ở gần biên giới Trung Quốc.

Binh sĩ thuộc lực lượng chống đối chính quyền ở Myanmar tại một trạm canh gác ở bang Shan hồi năm 2023 - Ảnh: AFP

Binh sĩ thuộc lực lượng chống đối chính quyền ở Myanmar tại một trạm canh gác ở bang Shan hồi năm 2023 - Ảnh: AFP

"Ba chuẩn tướng, trong đó có chỉ huy thị trấn Laukkai, đã bị tuyên án tử hình", một nguồn tin quân sự của Hãng thông tấn AFP tiết lộ ngày 19-2.

Hai nguồn tin khác cho biết ba chuẩn tướng khác đã bị kết án tù chung thân vì vai trò của họ trong cuộc đầu hàng ở Laukkai.

Laukkai là thị trấn lớn nhất bị Liên minh ba anh em gồm Quân đội Arakan (AA), Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang và Quân đội Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) chiếm giữ.

Liên minh này đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ ở phía bắc Myanmar vào cuối tháng 10-2023 và chiếm giữ một số thị trấn và khu vực thương mại sinh lợi dọc biên giới Trung Quốc.

Hàng trăm binh sĩ đã hạ vũ khí và bàn giao thị trấn Laukkai ở bang Shan hồi đầu năm nay. Cuộc đầu hàng là một trong những tổn thất lớn nhất đối với quân đội trong nhiều thập kỷ, đồng thời làm dấy lên những lời chỉ trích sâu sắc hơn với giới lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar.

Sau khi đầu hàng, các sĩ quan và binh lính của họ được liên minh cho phép rời khỏi khu vực, theo AFP.

Người đứng đầu chính quyền quân sự hiện tại, tướng Min Aung Hlaing đã tạo dựng được tên tuổi của mình vào năm 2009 khi với tư cách là chỉ huy quân đội tại khu vực, ông đã đánh bật MNDAA khỏi Laukkai.

Laukkai sau đó trở nên khét tiếng với các hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong đó hàng nghìn người Trung Quốc và người nước ngoài là nạn nhân.

Một nguồn tin thân cận với MNDAA gần đây nói với AFP rằng nhóm này đang nỗ lực thành lập một cơ quan quản lý mới trong thị trấn nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Hàng nghìn thanh niên Myanmar tìm cách ra nước ngoài trước lệnh tòng quânHàng nghìn thanh niên Myanmar tìm cách ra nước ngoài trước lệnh tòng quân

Hàng nghìn thanh niên Myanmar đang tìm cách ra nước ngoài, chủ yếu là Thái Lan, để trốn lệnh tòng quân bắt buộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên