26/05/2023 09:01 GMT+7

Con trai quan chức thành phố Nhật Bản đâm, bắn chết 4 người

Nhật Bản bắt giữ nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao và súng làm chết 4 người, bao gồm 2 cảnh sát, gần thành phố Nakano. Nghi phạm được cho là con trai một quan chức cấp cao tại đây.

Con trai quan chức thành phố Nhật Bản đâm, bắn chết 4 người - Ảnh 1.

Xe chở nghi phạm bị bắt giữ ở thành phố Nakano, Nhật Bản, ngày 26-5 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết nghi phạm bị bắt khi trốn trong một ngôi nhà vào khoảng 4h30 sáng 26-5, giờ địa phương.

Trước đó vài giờ, hắn đã gây vụ án chấn động tại đất nước có tỉ lệ giết người thấp và kiểm soát súng nghiêm ngặt như Nhật Bản.

Theo cảnh sát, nghi phạm đã đâm 2 nạn nhân tại một nông trại gần thành phố Nakano thuộc tỉnh Nagano tối 25-5. 

Một nhân chứng làm việc tại một nông trại gần đó kể lại với Đài NHK rằng một phụ nữ chạy trên đường và hô cầu cứu trong khi một người đàn ông đội nón, đeo kính đen và khẩu trang cầm một con dao bản lớn đuổi theo và đâm vào lưng nạn nhân. 

Một nạn nhân nam giới khác nằm bất động gần đó.

Cảnh sát sơ tán dân, bắt con trai cả của quan chức giết 4 bốn người

"Tôi giết bà ta vì tôi muốn giết", nhân chứng kể lại lời nghi phạm nói tại hiện trường. Người phụ nữ bị đâm sau đó đã thiệt mạng. Sau khi hắn rời đi, nhân chứng đã gọi cảnh sát.

Khi một xe cảnh sát vừa có mặt tại hiện trường, nghi phạm đã dùng súng săn bắn vào cửa xe khiến 2 nhân viên cảnh sát thiệt mạng. 

Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm là con trai cả của ông Masamichi Aoki, lãnh đạo hội đồng thành phố ở Nakano. Chưa rõ động cơ gây án của hắn.

Sau khi đâm và bắn chết nhiều người, nghi phạm đã trốn trong một ngôi nhà của cha mình. Mẹ của hắn đã chạy thoát khỏi ngôi nhà trong khi cha của hắn, ông Aoki, cũng được xác nhận đã an toàn.

Người dân trong bán kính 300m gần hiện trường đã được sơ tán.

Năm ngoái, đất nước Nhật Bản đã rúng động khi cố Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn chết ngay giữa ban ngày. 

Mới đây, đương kim Thủ tướng Kishida Fumio cũng bị ném ống chất nổ trong lúc đi vận động tranh cử ở thành phố Wakayama. Ông Kishida không bị thương sau vụ tấn công.

Sau vụ ám sát ông Abe, an ninh Nhật vẫn lỏng lẻoSau vụ ám sát ông Abe, an ninh Nhật vẫn lỏng lẻo

Vụ tấn công bất thành nhắm vào Thủ tướng Kishida ngày 15-4 cho thấy những lỗ hổng trong quy trình an ninh bảo vệ quan chức đáng ra phải được cải thiện sau vụ ông Abe Shinzo bị ám sát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên