16/04/2023 12:18 GMT+7

Nhật tăng cường an ninh cho hội nghị G7 sau vụ ném bom khói Thủ tướng Kishida

Thủ tướng Kishida Fumio đã yêu cầu tăng cường an ninh đảm bảo an toàn cho các quan chức và bộ trưởng nhiều nước lớn đến Nhật Bản ngay sau vụ ông bị ném bom khói.

Nhật tăng cường an ninh cho hội nghị G7 sau vụ ném bom khói Thủ tướng Kishida - Ảnh 1.

An ninh tại Karuizawa (Nhật Bản), nơi các ngoại trưởng G7 chuẩn bị họp - Ảnh: REUTERS

"Vào thời điểm các quan chức cấp cao từ khắp nơi trên thế giới đang đến thăm, Nhật Bản cần nỗ lực tối đa để đảm bảo an ninh và an toàn", Thủ tướng Kishida nêu yêu cầu ngày 16-4. 

Thủ tướng Kishida đã may mắn thoát nạn sau khi một quả bom khói được ném về phía ông khi ông vận động tranh cử ở thành phố Wakayama ngày 15-4.

Vụ tấn công diễn ra khi Nhật Bản chuẩn bị tổ chức hai cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm G7. 

Các bộ trưởng khí hậu và năng lượng G7 đã nhóm họp ngày 15 và 16-4 tại thành phố Sapporo của Nhật Bản. Ngoại trưởng các nước G7 cũng đã tập trung tại thị trấn nghỉ mát Karuizawa ngày 16-4, chuẩn bị cho cuộc họp bắt đầu cùng ngày.

Theo truyền thông địa phương, ông Kishida đã tiếp tục vận động tranh cử và khẳng định cuộc bầu cử bổ sung ở Hạ viện, dự kiến diễn ra vào ngày 23-4, sẽ không bị ảnh hưởng.

Sự cố với ông Kishida đã khiến nhiều người nhớ lại vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo hồi tháng 7 năm ngoái. Thời điểm đó ông Abe đang đi vận động ủng hộ cho một ứng viên thượng nghị sĩ cùng đảng.

An ninh tại các sự kiện vận động tranh cử địa phương được đánh giá là tương đối lỏng lẻo ở Nhật Bản. 

Nhật là quốc gia có ít tội phạm bạo lực cũng như có chính sách kiểm soát súng nghiêm ngặt.

Trong vụ ném bom khói ông Kishida, nghi phạm 24 tuổi tên Ryuji Kimura đến từ vùng Hyogo. Người này hiện từ chối nói chuyện với các nhà điều tra, do đó cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của hắn ta.

Thủ tướng Nhật bị ném bom khói khi phát biểu ngoài trờiThủ tướng Nhật bị ném bom khói khi phát biểu ngoài trời

Một người đàn ông đã ném vật thể hình ống được cho là bom khói về phía Thủ tướng Kishida Fumio, khi ông đang chuẩn bị phát biểu ngoài trời ở thành phố Wakayama, phía tây Nhật Bản. Ông Kishida đã được đưa đến nơi an toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên