15/04/2023 11:12 GMT+7

Thủ tướng Nhật bị ném bom khói khi phát biểu ngoài trời

Một người đàn ông đã ném vật thể hình ống được cho là bom khói về phía Thủ tướng Kishida Fumio, khi ông đang chuẩn bị phát biểu ngoài trời ở thành phố Wakayama, phía tây Nhật Bản. Ông Kishida đã được đưa đến nơi an toàn.

Những người có mặt tại hiện trường tháo chạy trong khi nhân viên an ninh trấn áp một người đàn ông sau vụ ném bom khói vào Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 15-4 - Nguồn: NHK

Vụ việc diễn ra sáng 15-4, khi ông Kishida đang nói chuyện với một ứng viên của Đảng Dân chủ tự do cầm quyền.

Ông đang tham gia chiến dịch vận động chính thức cho cuộc bầu cử hạ viện bổ sung cho quận 1 của thành phố cảng Wakayama.

Hãng tin Kyodo News đưa tin vật thể bị ném là một quả bom khói gây ra tiếng nổ, nhưng dường như không ai bị thương và không gây hư hại tại hiện trường.

Theo truyền thông địa phương, Thủ tướng Nhật Bản không bị thương và đã được đưa đến nơi an toàn ngay sau đó. Bài phát biểu của ông bị hủy bỏ.

Người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau vụ việc. Cảnh quay tại hiện trường cho thấy các nhân viên an ninh và cảnh sát trấn áp người đàn ông nằm dưới đất, trong khi những người có mặt nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Các hình ảnh trên mạng xã hội cũng cho thấy sự hỗn loạn tại đây.

"Tôi choáng váng. Tim tôi vẫn còn đập nhanh", một phụ nữ kể lại với Đài truyền hình NHK sau những gì mình chứng kiến.

Một người khác có mặt tại hiện trường cho biết đám đông bắt đầu giải tán trong hoảng loạn ngay từ trước khi vụ nổ xảy ra, vì có người nói rằng ai đó đã ném chất nổ.

"Việc như thế này xảy ra ngay giữa chiến dịch bầu cử vốn là nền tảng của dân chủ là điều đáng tiếc. Đó là hành động tàn ác không thể tha thứ", ông Hiroshi Moriyama, lãnh đạo chiến lược bầu cử của Đảng Dân chủ tự do cầm quyền, nói với NHK.

Thủ tướng Nhật bị ném bom khói khi phát biểu ngoài trời - Ảnh 2.

Một người đàn ông bị bắt giữ tại hiện trường - Ảnh: REUTERS

Hiện chưa có thông tin chính thức từ cảnh sát.

Vụ việc mới nhất diễn ra 9 tháng sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát trong lúc vận động tranh cử ở tỉnh Nara vào tháng 7-2022. Ông Abe bị một người đàn ông bắn bằng súng tự chế. Nhật Bản đã siết chặt an ninh sau đó.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang tổ chức các sự kiện cấp bộ trưởng của nhóm G7 ở phía bắc thành phố Sapporo và thành phố Karuizawa ở Nagano, và đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo vào tháng 5-2023 ở Hiroshima.

Ông Kishida tiếp tục chiến dịch vận động

Ngay sau vụ quăng bom khói, Thủ tướng Nhật Bản trở lại chiến dịch vận động bầu cử, nói rằng bầu cử là điều quan trọng và người dân mong ông tiếp tục hoạt động.

"Cảnh sát đang điều tra cụ thể, nhưng tôi muốn xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng. Cuộc bầu cử đang diễn ra rất quan trọng đối với đất nước chúng ta và chúng ta phải làm việc cùng nhau", Hãng tin AFP dẫn lời ông Kishida.

Ông đã có mặt tại một ga tàu ở tỉnh Wakayama và dự kiến có mặt tại thành phố Chiba, phía đông Tokyo, vào chiều ngày 15-4.

Trong vụ việc ném bom khói trước đó, các quan chức chính phủ Nhật Bản xác nhận một người đàn ông đã bị bắt.

Người này là một người đàn ông 24 tuổi tên Ryuji Kimura đến từ tỉnh Hyogo, truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ quan chức cảnh sát Wakayama. Hiện chưa rõ động cơ của anh ta.

Thủ tướng Nhật bị ném bom khói khi phát biểu ngoài trời - Ảnh 3.

Ông Kishida đang có mặt tại thành phố Wakayama tham gia một chiến dịch vận động bầu cử - Ảnh: REUTERS

Một khởi đầu mới cho ông KishidaMột khởi đầu mới cho ông Kishida

TTCT - Người Nhật thì có vẻ đã tự định vị khá rõ ràng: họ sẽ tự đảm đương an ninh quốc phòng. Cái chết của ông Abe được dự báo sẽ càng đẩy nhanh điều đó

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên