13/01/2023 15:30 GMT+7

Chính thức truy tố kẻ sát hại cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo

Các công tố viên Nhật Bản đã truy tố Yamagami Tetsuya, nghi can số một trong vụ ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo.

Chính thức truy tố kẻ sát hại cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo - Ảnh 1.

Nghi can Yamagami Tetsuya bị khống chế tại hiện trường vụ sát hại cựu thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh: AFP

Nghi can thừa nhận đã ám sát ông Abe Shinzo

Hôm 13-1, Văn phòng công tố quận Nara ở Nhật xác nhận đã chính thức truy tố Yamagami vì tội danh sát hại ông Abe cũng như vi phạm luật dùng súng.

Yamagami bị bắt tại hiện trường vào ngày 8-7-2022, sau khi dùng súng tự chế bắn cựu thủ tướng Abe.

Vụ việc diễn ra ngay trước mặt công chúng ở Nara, vào thời điểm ông Abe vận động tranh cử cho Đảng Dân chủ tự do (LDP).

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đã đưa tin Yamagami sẽ bị truy tố vào ngày 13-1, sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe tâm thần của người đàn ông 42 tuổi này.

Theo lời phát ngôn viên tòa án Nara nói với Hãng tin AFP, Yamagami có thể đối diện án tử hình nếu bị kết tội. Người này đã thừa nhận giết cựu thủ tướng.

Lý do bắn ông Abe Shinzo

Yamagami được cho đã bắn ông Abe vì mối quan hệ giữa cựu lãnh đạo Nhật Bản với giáo hội Nhà thờ Thống Nhất.

Nhiều thông tin nói Yamagami hành động vì bất mãn với việc gia đình phá sản do mẹ ông quyên góp số tiền quá lớn cho giáo hội trên.

Đến nay, LDP bác bỏ cáo buộc liên quan tới Nhà thờ Thống Nhất, mặc dù thừa nhận nhiều nghị sĩ trong đảng có quan hệ với nhà thờ này.

Nhật truy tố người ám sát cựu thủ tướng Abe ShinzoNhật truy tố người ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo

Ngày 24-12, truyền thông Nhật Bản đưa tin các công tố viên nước này đã quyết định truy tố Yamagami Tetsuya, nghi phạm trong vụ ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên