24/12/2022 16:07 GMT+7

Nhật truy tố người ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

Ngày 24-12, truyền thông Nhật Bản đưa tin các công tố viên nước này đã quyết định truy tố Yamagami Tetsuya, nghi phạm trong vụ ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo.

Nhật truy tố người ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh 1.

Nghi phạm Yamagami Tetsuya bị khống chế tại hiện trường vụ sát hại cựu thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh: AFP

Yamagami Tetsuya, người đàn ông 42 tuổi, bị bắt từ ngày 8-7 sau khi các cảnh quay cho thấy người này bắn ông Abe tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Nara.

Cảnh sát tìm thấy khẩu súng tự chế do Yamagami dùng tại hiện trường. Cựu thủ tướng Abe bị bắn vào ngực và đã chết cùng ngày 8-7.

Theo Hãng tin Kyodo, quyết định từ phía công tố viên được đưa ra sau khi đã kiểm tra sức khỏe tâm thần của Yamagami.

Thời hạn tạm giữ Yamagami sẽ hết hạn vào ngày 10-1-2023, các công tố viên sẽ truy tố người này vào ngày 13-1.

Yamagami là một cựu quân nhân, đang thất nghiệp vào thời điểm diễn ra vụ ám sát. Trước đó, cơ quan chức năng cho biết sẽ tiến hành giám định tâm thần để quyết định liệu người này có sức khỏe tâm thần bình thường để xét xử hay không.

Nhật Bản giám định tâm thần nghi phạm ám sát ông Abe Shinzo Nhật Bản giám định tâm thần nghi phạm ám sát ông Abe Shinzo

TTO - Ngày 23-7, truyền thông Nhật Bản cho biết người ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo sẽ được cho giám định về tâm thần chi tiết và quá trình kiểm tra sẽ kết thúc vào ngày 29-11 năm nay.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên