25/11/2021 14:54 GMT+7

'Cái nắm tay' hứa hẹn tạo thêm hàng ngàn việc làm mới cho thanh niên

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Phát huy thành quả từ cơ chế phối hợp giai đoạn 2017-2020, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 với Trung ương Đoàn, trong đó nổi bật là tạo việc làm mới cho thanh niên.

Cái nắm tay hứa hẹn tạo thêm hàng ngàn việc làm mới cho thanh niên - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung "nắm tay" anh Nguyễn Anh Tuấn trong lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động, thương binh và xã hội với Trung ương Đoàn giai đoạn 2021-2025 - Ảnh: TỐNG GIÁP

Tham dự lễ ký kết ngày 25-11 có ông Nguyễn Đắc Vinh - chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ông Đào Ngọc Dung - bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH), anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn…

Trong giai đoạn 2017-2020, Bộ LĐ-TB&XH cùng với Trung ương Đoàn đã thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình của Chính phủ về mục tiêu xóa đói giảm nghèo, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới…

Đơn cử như nguồn vốn của Quỹ quốc gia về việc làm do Trung ương Đoàn điều hành đã tạo việc làm mới cho gần 2.400 lao động thông qua hỗ trợ thanh niên mở rộng sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo…

Ngoài ra, cơ chế phối hợp giữa Đoàn và ngành LĐ-TB&XH còn nâng số đoàn viên thanh niên tham gia công tác xã hội tới 25-30% tổng số tình nguyện viên; hơn 23.000 cán bộ Đoàn cơ sở hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ trẻ em; hàng ngàn lượt thanh niên được giới thiệu việc làm tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ…

Phát biểu tại lễ ký kết, anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh việc phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn vừa qua đã có những thành quả nhất định. 

Từ cơ chế bền chặt đó, các cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện có cơ hội tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến lao động, việc làm, chính sách người có công, hoạt động an sinh xã hội tại địa phương để phát huy "vai trò xung kích, tình nguyện sáng tạo của thanh niên ở cơ sở".

Trong giai đoạn 2021-2025, anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị cơ chế sơ kết hằng năm các nội dung trong chương trình phối hợp để xác định nhiệm vụ năm tới linh hoạt, thích ứng với thực tế. 

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn cam kết Trung ương đoàn sẽ có định hướng, chỉ đạo cho ban thường vụ các tỉnh, thành Đoàn phối hợp với ngành LĐ-TB&XH địa phương ngay sau buổi ký kết.

Nhấn mạnh hiệu quả công tác phối hợp chăm lo trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, phòng chống tệ nạn xã hội thời gian qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý "làm sao để chương trình phối hợp giữa Đoàn với ngành LĐ-TB&XH thiết thực hơn, hành động đi vào cuộc sống. Tất cả vì tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam".

Ngay sau buổi ký kết, Bộ LĐ-TB&XH sẽ có công văn chỉ đạo toàn bộ hệ thống tập trung hỗ trợ lực lượng thanh niên, đối tượng yếu thế...

Việc làm “bình thường mới” Việc làm “bình thường mới”

TTO - Tôi đã quyết định rời TP.HCM về nhà mươi ngày trước. Ba mẹ tôi rất đỗi vui mừng vì thấy tôi bình an. Cuộc sống êm đềm, sáng thức dậy cùng mẹ pha cà phê, chuẩn bị ăn sáng rồi cả nhà ra vườn nhổ cỏ, tưới nước cây cối trong vườn nhà.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên