16/07/2021 10:14 GMT+7

Anh tăng thêm 50.000 ca COVID-19, người Pháp ồ ạt đi tiêm

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Theo số liệu công bố ngày 15-7, Anh ghi nhận 63 ca tử vong và 48.553 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ, mức cao nhất kể từ tháng 1.

Anh tăng thêm 50.000 ca COVID-19, người Pháp ồ ạt đi tiêm - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 trên đường nhập viện ở London, Vương quốc Anh - Ảnh: EPA

Số liệu mới nhất cho thấy số ca tử vong do COVID-19 ở Anh đã tăng thêm, lên 63 ca vào ngày 15-7 so với 49 ca vào ngày trước đó.

Theo Cơ quan Dịch vụ y tế công cộng Anh, số ca tử vong hằng ngày đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 26-3. Điều này cho thấy chiến dịch tiêm chủng tuy đã góp phần làm giảm số ca bệnh và tử vong nhưng vẫn chưa đủ để ngăn chặn thương vong do đại dịch gây ra.

Tính tới ngày 5-7, Anh ghi nhận tổng cộng hơn 5,2 triệu ca COVID-19, trong đó có 128.593 ca tử vong.

Hơn 46 triệu người Anh (trong số 66 triệu người theo số liệu năm 2019) đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin, trong đó hơn 35 triệu người đã tiêm đủ 2 liều.

Pháp

Anh tăng thêm 50.000 ca COVID-19, người Pháp ồ ạt đi tiêm - Ảnh 2.

Trung tâm tiêm chủng COVID-19 được lắp đặt ngay trước Tòa thị chính Paris, Pháp - Ảnh: REUTERS

Sau khi Chính phủ Pháp ngày 12-7 bắt buộc nhân viên y tế phải tiêm chủng và áp dụng quy định trình giấy chứng nhận tiêm chủng tại hầu hết các điểm công cộng, hơn 3 triệu người Pháp đã đặt lịch hẹn tiêm vắc xin.

Theo báo Guardian, Pháp đã tiêm tới 800.000 mũi vắc xin trong một ngày, con số cao kỷ lục. Khoảng 35,5 triệu người Pháp (hơn một nửa dân số) đã tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Theo Hãng tin AP, từ tháng 8 thực khách tới nhà hàng phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng đầy đủ vắc xin hoặc giấy xét nghiệm âm tính còn thời hiệu. Đối với các nhà hàng, quy định này gây ra một vấn đề đau đầu không kém đại dịch.

Nhiều chủ nhà hàng lo ngại từ nay họ sẽ thành "cảnh sát virus", thay vì mang lại trải nghiệm thoải mái cho khách.

"Công việc của chúng tôi trước đây là đảm bảo thực khách có quãng thời gian tuyệt vời tại nhà hàng. Bây giờ chúng tôi dành thời gian xét nét họ. Chúng tôi không được đào tạo cho việc này", anh Louis le Mahieu, quản lý nhà hàng Paris Les Bancs Publics, cho biết.

Anh Louis nói thêm ngay cả sĩ quan cảnh sát mà anh hỏi chuyện trên đường cũng không biết các quy định phòng dịch mới nhất.

Tây Ban Nha

Anh tăng thêm 50.000 ca COVID-19, người Pháp ồ ạt đi tiêm - Ảnh 3.

Bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Barcelona, vùng Catalonia - Ảnh: REUTERS

Số ca bệnh COVID-19 ở Tây Ban Nha tăng thêm 27.688 ca vào ngày 15-7, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 4 triệu ca, theo dữ liệu của Bộ Y tế.

Tỉ lệ thanh niên trong độ tuổi từ 20-29 mắc mới COVID-19 là 1.581/100.000 người. Nhóm tuổi này là tâm điểm của đợt bùng phát mới do chưa được tiêm chủng.

Theo báo Guardian, tỉ lệ nằm viện và cần chăm sóc đặc biệt đã tăng trở lại, nhưng vẫn thấp hơn giai đoạn đầu năm.

Các bác sĩ vùng Catalonia cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe đang chịu áp lực lớn do tỉ lệ mắc bệnh của vùng này cao gấp đôi cả nước.

Mỹ

Anh tăng thêm 50.000 ca COVID-19, người Pháp ồ ạt đi tiêm - Ảnh 4.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden quan sát người tiêm vắc xin Johnson & Johnson tại bang Georgia - Ảnh: REUTERS

Los Angeles (bang California) một lần nữa yêu cầu người dân đeo khẩu trang trong nhà, bất kể tiêm vắc xin hay chưa.

Lệnh bắt buộc đeo khẩu trang được ban hành đúng một tháng sau khi bang California mở cửa trở lại, nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta.

Theo phân tích của báo USA Today về dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca bệnh COVID-19 mới mỗi giờ, tính đến ngày 14-7.

Trên toàn quốc, trung bình có 25.300 ca bệnh mới được ghi nhận mỗi ngày, cao hơn gấp đôi so với hồi tháng 6. Ca bệnh và ca tử vong đều tăng ở 48 bang (trừ Iowa và South Dakota).

Hiện Mỹ vẫn là nước có nhiều ca bệnh và ca tử vong vì COVID-19 nhất thế giới, với hơn 34 triệu ca bệnh và hơn 620.000 ca tử vong.

Người Pháp biểu tình phản đối hạn chế phòng dịch COVID-19 trong ngày Quốc khánh Người Pháp biểu tình phản đối hạn chế phòng dịch COVID-19 trong ngày Quốc khánh

TTO - Cảnh sát thủ đô Paris (Pháp) đã bắn hơi cay để giải tán người biểu tình phản đối các biện pháp phòng đại dịch COVID-19 mới ban hành.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên