Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn (tỉnh Đắk Lắk).
Đường 1C là mật danh của tuyến vận tải quân sự hình thành năm 1966, nối tiếp đường Hồ Chí Minh trên bộ ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Trước sự việc căn nhà gỗ được dựng lên trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ, nhà nghiên cứu văn hóa Huế Nguyễn Xuân Hoa cho rằng không thể tùy tiện thích làm thêm gì thì làm và cần phải tôn trọng tính nguyên gốc trong trùng tu, bảo tồn di tích.
Cục Di sản văn hóa vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế báo cáo về vụ việc ngôi nhà gỗ được dựng lên trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ.
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế về việc dựng ngôi nhà gỗ ngay trước lối ra vào lăng của Hoàng thái hậu Từ Dụ.
Đó là nhận xét của nhà nghiên cứu văn hóa Huế Phạm Đức Thành Dũng trước sự việc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho dựng một ngôi nhà gỗ kiên cố ngay trước lối ra vào lăng mộ của Hoàng thái hậu Từ Dụ.
Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính có ý kiến chỉ đạo: Đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể phở và múa rối nước đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO.
Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Paris vừa tiếp nhận 61 tác phẩm của danh họa Henri Matisse, một trong những tên tuổi lớn của hội họa hiện đại thế kỷ 20, trong đó phần lớn khắc họa con gái ông là Marguerite.
Một ngôi nhà gỗ được dựng lên ngay trước lối ra vào Xương Thọ lăng - nơi yên nghỉ của Hoàng thái hậu Từ Dụ (vợ vua Thiệu Trị, mẹ của vua Tự Đức).
Thành phố Huế đang lấy ý kiến người dân về mức thu phí tham quan di tích Hải Vân Quan với mức 70.000 đồng mỗi lượt.
Những cổ vật như gốm sứ, đồng đang tề tựu tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, du khách ghé chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê mẩn của quá khứ.
Gần 200 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về di sản văn hóa Việt Nam trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, trong đó có các di sản văn hóa được UNESCO công nhận.
Con số thống kê đáng kinh ngạc được công bố, Việt Nam đang có 4 vạn di tích trong danh mục kiểm kê, khoảng 11.000 di tích cấp tỉnh, 3.677 di tích quốc gia, 147 di tích quốc gia đặc biệt; 37 di sản thế giới.
Một tấm bia đá granite nặng hơn 11 tấn, khắc toàn văn chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi đặt trong khuôn viên Di tích quốc gia thành Tân Sở, xã Cam Lộ.
Khung kết cấu thép của cầu Hiền Lương lịch sử được hội đồng thẩm định thống nhất 2 màu sơn xanh - vàng và hiện đang trưng bày để lấy ý kiến người dân, chuyên gia.
Tối 20-12, tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm đã diễn ra lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Đêm hội 'Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025' tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt quy tụ hàng trăm nghệ nhân Việt Nam và các nước trong khu vực.
Sáng 19-12, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống của đơn vị (19-12-1995 - 19-12-2025).
Năm 2025 đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình 100 năm hình thành và phát triển của khách sạn Majestic Saigon (khách sạn Cửu Long).
Sau thời gian dài khai quật, chiều 12-12, Ban quản lý Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã thông tin chính thức kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học kiến trúc đường dẫn vào khu đền tháp.