Văn hóa là một nguồn lực phát triển

NGÔ PHƯƠNG LAN

Tiến sĩ

Nghị quyết số 80 và tinh thần của Đại hội XIV cho thấy bước chuyển quan trọng trong nhận thức chiến lược của Đảng với văn hóa.

văn hóa - Ảnh 1.

Bấm nút khởi động Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 - Ảnh: ĐẬU DUNG

Văn hóa không còn được nhìn nhận chủ yếu ở khía cạnh bảo tồn hay hoạt động tinh thần mà đặt trong mối quan hệ hữu cơ với kinh tế, thị trường và các ngành công nghiệp văn hóa, coi sản phẩm văn hóa là một nguồn lực phát triển, là thành tố quan trọng của "sức mạnh mềm" quốc gia, từ đó mở ra không gian phát triển mới cho các ngành công nghiệp văn hóa.

Đây là cơ sở chính trị - tư tưởng quan trọng để các ngành văn hóa, trong đó có điện ảnh, mạnh dạn đổi mới tư duy, chuyển từ cách làm manh mún, ngắn hạn sang tiếp cận phát triển bền vững.

Đặc biệt, nghị quyết tạo cơ sở thúc đẩy xã hội hóa, thu hút nguồn lực ngoài nhà nước và tăng cường hợp tác công - tư, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư và sức cạnh tranh của các sản phẩm văn hóa.

Tính chiến lược của nghị quyết cũng đặt phát triển văn hóa trong hội nhập quốc tế, đó là sự chủ động hội nhập. Đây cũng là hướng mà bản thân tôi và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.

văn hóa - Ảnh 2.

Cảnh trong phim Mưa đỏ

Với điện ảnh, định hướng này giúp khẳng định rõ vai trò của phim ảnh trong việc kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới, góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia, đồng thời tạo động lực để đầu tư có trọng điểm, có chiến lược, gắn sáng tạo nghệ thuật với hiệu quả xã hội và kinh tế.

Vì thế nếu mình không chủ động thì không thể nắm bắt được những cơ hội hợp tác để giới thiệu một cách thuyết phục về đất nước và con người Việt Nam nói chung, điện ảnh Việt Nam nói riêng, ra thế giới và đưa tinh hoa văn hóa - điện ảnh thế giới đến với công chúng Việt Nam.

Nghị quyết 80 đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, lâu dài và kịp thời của Đảng đối với sự nghiệp chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Tôi rất mừng nghị quyết đã đặt ra những mục tiêu, giải pháp rất cụ thể và để hiện thực hóa trong đời sống, chú trọng đến yếu tố quyết định là con người và thể chế. Cần có đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa có tư duy đổi mới, am hiểu thực tiễn và đủ năng lực triển khai chính sách.

Song song với đó, cần nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình và kế hoạch hành động thiết thực, khả thi; ưu tiên hoàn thiện khung pháp lý cho các ngành công nghiệp văn hóa và đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực sáng tạo chất lượng cao.

Tuy nhiên để phát triển văn hóa, gắn văn hóa với sự phát triển của công nghiệp văn hóa và thị trường, cần có cơ chế hợp tác công - tư phù hợp, đúng quy luật phát triển bền vững.

Hiện nay, hợp tác công - tư đang là "điểm nghẽn"; trong điện ảnh, có thể nhìn thấy rõ nhất trong hợp tác giữa đơn vị phát hành - rạp chiếu và nhà sản xuất phim.

Về cơ chế, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng minh bạch, hiệu quả và có khả năng dự báo, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

văn hóa - Ảnh 3.

TS Ngô Phương Lan

Các cơ chế ưu đãi về thuế, xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, chính sách thu hút đoàn làm phim quốc tế, bảo hộ quyền tác giả… là những yếu tố then chốt khơi thông nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, cần chú trọng đầu tư nguồn nhân lực gắn với thực tiễn và chuẩn mực quốc tế.

Mục tiêu hình thành từ 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa đến năm 2030, trong đó điện ảnh là một trụ cột, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy, cách làm và cơ chế thực thi.

Điện ảnh cần được nhìn nhận và xây dựng thành một hệ sinh thái, không chỉ dừng lại ở việc làm ra từng bộ phim đơn lẻ.

Việc xây dựng các thương hiệu điện ảnh quốc gia không chỉ dựa trên doanh thu hay giải thưởng, còn dựa trên bản sắc, chất lượng nghệ thuật và khả năng lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Việc hình thành và phát triển Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) là một mô hình cụ thể, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của nghị quyết 80. Với tinh thần "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới" thay cho "Nhịp cầu châu Á" trong ba mùa trước, DANAFF không chỉ là một sự kiện điện ảnh mà hướng tới xây dựng một thương hiệu văn hóa - điện ảnh có sức hút các nền điện ảnh trên thế giới, qua đó nâng cao vị thế điện ảnh Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển thị trường và nuôi dưỡng nguồn nhân lực sáng tạo.

Khi những thương hiệu như DANAFF được định vị rõ ràng, đầu tư ổn định và phát triển bền vững, điện ảnh Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để trở thành một trong những trụ cột của công nghiệp văn hóa, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Văn hóa là một nguồn lực phát triển - Ảnh 1.NSND Thanh Thúy: Văn hóa là 'hồn cốt' của dân tộc

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, nói với Tuổi Trẻ: 'Văn hóa là 'hồn cốt' của dân tộc, tạo ra sức mạnh mềm, niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất