Tag: công nghiệp giải trí

Di sản dối lừa của hát nhép

Cuối năm 2024, cũng như bao khán giả Việt Nam, tôi đi 'đu' các concert anh trai lần đầu 'Bắc tiến' sau màn khởi đầu quá thành công ở TP.HCM.

Cần bảo vệ khán giả khỏi 'nạn' hát nhép

Hát nhép, hát đè đang dần trở thành bình thường hóa. Làm sao để bảo vệ khán giả và 'lành mạnh hóa' thị trường trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển công nghiệp văn hóa và giải trí?

Bắt nhịp tương lai từ ngành công nghiệp văn hóa

Mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới về chỉ số sức mạnh mềm vào năm 2045 hoàn toàn có cơ sở nếu chúng ta khai thác hiệu quả các lợi thế.

'Quyền lực mềm' cần tầm nhìn dài hạn

Tuổi Trẻ ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các chuyên gia nhằm đưa văn hóa thực sự trở thành 'quyền lực mềm' để đất nước 'vươn mình' bền vững.

Văn hóa là một nguồn lực phát triển

Nghị quyết số 80 và tinh thần của Đại hội XIV cho thấy bước chuyển quan trọng trong nhận thức chiến lược của Đảng với văn hóa.

Lộ trình định vị giá trị trung tâm công nghiệp văn hóa khu vực

Việt Nam thời điểm hiện tại không chỉ là một giai đoạn phát triển thông thường mà là một 'điểm rơi' chiến lược, một cuộc chuyển mình vĩ đại để định vị lại vị thế dân tộc trên bản đồ quyền lực mềm toàn cầu.

40 năm văn hóa đổi mới

40 năm văn hóa đổi mới (từ Đại hội Đảng VI năm 1986 đến Đại hội Đảng XIV năm 2026) mang theo không chỉ khát vọng của những người yêu văn hóa, còn là ý chí chính trị được xác quyết qua từng thời kỳ.

Nhạc Việt năm 2026? Tới rồi đây!

Với những gì đã làm được trong năm 2025, không ít người kỳ vọng cú chuyển mình 'chất lượng hơn' của nhạc Việt năm 2026.

Nhạc Việt năm 2025: Concert phát triển nóng, chấn chỉnh âm nhạc lệch chuẩn gây chú ý

Nếu trong năm 2024, các concert bán vé Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai thu hút 25.000 - 30.000 người/ đêm đã tạo ra những kỉ lục vô tiền khoáng hậu đối với thị trường biểu diễn nội địa; thì trong năm 2025, quầng sáng ấy ‘chia đều’ ra.

Công ty của 'bậc thầy K-pop' Lee Soo Man đầu tư dự án du lịch, sân golf 2.600 tỉ đồng tại Gia Lai

Công ty TNHH Blooming Sky, do "bậc thầy K-pop" Lee Soo Man làm đồng chủ tịch hội đồng quản trị, vừa được tỉnh Gia Lai trao chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 2.600 tỉ đồng.