Một lời thề quản trị trước nhân dân

BÙI HOÀI SƠN

Đại biểu Quốc hội

Điểm nhấn đặc biệt giàu sức lay động trong phần trình bày của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội XIV chính là thông điệp "Dân là gốc".

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn

Đại hội XIV không chỉ là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, mà còn là cuộc "tổng động viên" về ý chí và niềm tin của toàn dân tộc trước ngưỡng cửa giai đoạn phát triển mới - giai đoạn đòi hỏi một tư duy mới, cách làm mới và năng lực tổ chức thực hiện đến cùng.

Điểm nhấn đặc biệt giàu sức lay động trong phần trình bày của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Đại hội XIV chính là thông điệp "Dân là gốc" - không như một khẩu hiệu quen thuộc, mà như một thước đo cao nhất của mọi quyết sách.

Văn kiện đã đặt nhân dân vào đúng vị trí trung tâm: vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và cũng là nguồn lực của phát triển.

Đây là cách tiếp cận vừa mang chiều sâu tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa thể hiện rõ yêu cầu đổi mới tư duy quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Tôi đặc biệt tâm đắc với quan điểm: niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm. Khi niềm tin được xem là "vốn chính trị" quan trọng nhất thì kỷ luật, liêm chính, hiệu lực bộ máy, công bằng trong thụ hưởng và năng lực giải quyết những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp... trở thành những tiêu chuẩn không thể né tránh.

Điều này rất phù hợp với tinh thần "nói ít - làm nhiều - làm đến cùng" mà Tổng Bí thư nhắc đến và chính là thông điệp xuyên suốt của văn kiện đại hội.

Thông điệp này không phải là một khẩu hiệu, mà cần hiểu sâu hơn đó như một lời thề quản trị trước nhân dân: đã hứa thì phải làm, đã làm thì phải đến nơi, đã triển khai thì phải đo được bằng kết quả.

Ở đây, thông điệp này, trước hết là lời nhắc về một nguyên tắc quản trị tối giản nhưng căn bản: mọi chủ trương chỉ thật sự có giá trị khi đi được đến đời sống. Văn kiện đại hội, dù sâu sắc đến đâu, nếu chỉ dừng ở cấp khẩu hiệu hay nghị quyết chung chung thì không thể tạo ra chuyển biến thực chất.

Bước vào giai đoạn mới, chăm lo thế trận lòng dân không chỉ là nhiệm vụ vận động quần chúng mà là yêu cầu chiến lược: lòng dân vững thì quốc phòng - an ninh vững; lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng; lòng dân vững thì khó khăn nào cũng hóa giải được.

Tôi cho rằng câu hỏi mà Tổng Bí thư gợi mở - "Việc này có lợi gì cho dân?" - phải trở thành câu hỏi thường trực trong mọi cấp, mọi ngành. Bởi lẽ mọi quyết sách chỉ thật sự có ý nghĩa khi được nhân dân đồng tình, ủng hộ và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

cùng luận bàn - Ảnh 2.Đại hội XIV của Đảng: 'Chìa khóa' để Việt Nam vượt thách thức toàn cầu

Theo nguyên Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goledzinowski, để tận dụng tốt hơn các cơ hội, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất