21/09/2022 11:40 GMT+7

Trung Quốc nói sẵn sàng nỗ lực thống nhất trong hòa bình với Đài Loan

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Ông Mã Hiểu Quang, người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện (Chính phủ Trung Quốc), cho biết nước này sẵn sàng nỗ lực để 'thống nhất' trong hòa bình với Đài Loan.

Trung Quốc nói sẵn sàng nỗ lực thống nhất trong hòa bình với Đài Loan - Ảnh 1.

Ông Mã Hiểu Quang (Ma Xiao Guang), người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Chính phủ Trung Quốc - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Mã đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 21-9, cho thấy quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của Trung Quốc không hề dao động, theo Hãng tin Reuters. 

Kể từ đầu tháng trước, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận gần Đài Loan để phản đối chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Các cuộc tập trận cũng bao gồm hoạt động bắn tên lửa vào vùng biển gần Đài Loan.

Trung Quốc đã đề xuất mô hình "một quốc gia, hai chế độ" cho Đài Loan, tương tự như Hong Kong. Theo Hãng tin Reuters, nhiều cuộc thăm dò cho thấy các đảng phái chính trị chính thống của Đài Loan đều bác bỏ đề xuất này và công chúng cũng không ủng hộ.

Phát biểu của ông Mã cũng diễn ra trong bối cảnh phương Tây liên tục có các động thái ở eo biển Đài Loan mà Bắc Kinh cho là thách thức chính sách "Một Trung Quốc". 

Ngày 20-9, tàu khu trục của Mỹ và Canada đã đi qua eo biển Đài Loan. Theo thông báo từ hải quân Mỹ, tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Higgins cùng khinh hạm lớp Halifax HMCS Vancouver của hải quân Hoàng gia Canada đã tiến hành "quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan theo luật pháp quốc tế".

Canada cho biết tàu HMCS Vancouver đang trên đường tham gia sứ mệnh thực thi các lệnh trừng phạt quốc tế của Liên Hiệp Quốc với Triều Tiên. "Việc đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của chúng tôi đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và hòa nhập", Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cho biết.

Đài CCTV dẫn lời Đại tá Thi Nghị (Shi Yi), người phát ngôn của Chiến khu Đông bộ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, cho biết quân đội nước này "luôn cảnh giác cao độ, kiên quyết chống lại mọi đe dọa và khiêu khích, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia".

Lần gần nhất các tàu chiến của Mỹ và Canada đi qua eo biển Đài Loan là cách đây 11 tháng.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Đài CBS phát sóng ngày 18-9, Tổng thống Joe Biden tuyên bố quân đội Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo bị Trung Quốc đại lục tấn công. Một ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích phát biểu của ông Biden là đi ngược với cam kết của Washington rằng không ủng hộ Đài Loan độc lập.

Theo Hãng tin AFP, đây là lần thứ tư ông Biden đưa ra bình luận như vậy. Cứ sau mỗi lần ông Biden phát ngôn, Nhà Trắng đều phải khẳng định lại không có thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Đài Loan, đó là không ủng hộ Đài Loan độc lập và vẫn ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc". 

Tàu chiến Mỹ, Canada qua eo biển Đài Loan Tàu chiến Mỹ, Canada qua eo biển Đài Loan

TTO - Các tàu chiến Mỹ và Canada đã di chuyển qua eo biển Đài Loan ngày 20-9 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết bảo vệ hòn đảo này trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên