21/09/2022 06:51 GMT+7

Tàu chiến Mỹ, Canada qua eo biển Đài Loan

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các tàu chiến Mỹ và Canada đã di chuyển qua eo biển Đài Loan ngày 20-9 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết bảo vệ hòn đảo này trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công.

Tàu chiến Mỹ, Canada qua eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Tàu HMCS Vancouver của Hải quân Hoàng gia Canada - Ảnh: US NAVY

Trung úy Mark Langford, phát ngôn viên Hải quân Mỹ, cho biết USS Higgins, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, đã "tiến hành quá cảnh thường lệ" qua eo biển Đài Loan ngày 20-9.

Theo trung úy Langford, tàu của Hải quân Mỹ đã thực hiện chuyến quá cảnh "với sự hợp tác của tàu khu trục HMCS Vancouver lớp Halifax của Hải quân Hoàng gia Canada", theo Đài CNN.

Phát ngôn viên Langford cho biết hai con tàu đã "quá cảnh qua một hành lang ở eo biển nằm ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia ven biển nào".

Quá trình di chuyển này "thể hiện cam kết của Mỹ và các đồng minh và đối tác của chúng tôi đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng ba tuần một tàu chiến của Hải quân Mỹ thực hiện chuyến quá cảnh như vậy. Các tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam và USS Chancellorsville đã có chuyến đi tương tự hôm 28-8.

Bộ Quốc phòng Canada xác nhận sự tham gia của tàu chiến nước này trong chuyến quá cảnh qua eo biển Đài Loan ngày 20-9.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Đài CNN rằng kể từ sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8, Washington đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng tàu chiến và tàu ngầm Trung Quốc quanh hòn đảo này.

Dù Mỹ gọi chuyến quá cảnh nói trên là "thường lệ", song chuyến đi của USS Higgins diễn ra sau cam kết khiến Bắc Kinh tức giận của ông Biden cuối tuần trước. Trong tuyên bố cứng rắn nhất từ trước đến nay về vấn đề Đài Loan, ông Biden khẳng định Washington sẽ bảo vệ hòn đảo này trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Dù vậy, ông nhắc lại Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập và vẫn ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc".

Ngày 19-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng mạnh với tuyên bố của ông Biden, chỉ trích phát biểu này đi ngược với cam kết của Washington rằng không ủng hộ Đài Loan độc lập.

Theo Đài CNN, lần gần nhất các tàu chiến Mỹ và Canada quá cảnh qua eo biển Đài Loan là cách đây 11 tháng. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc đã chỉ trích chuyến đi này, cho rằng Mỹ và Canada "đã thực hiện các hành động khiêu khích", "gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan".

Ông Biden cam kết Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan Ông Biden cam kết Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan

TTO - Trong tuyên bố cứng rắn nhất từ trước đến nay về vấn đề Đài Loan, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Washington sẽ bảo vệ hòn đảo này trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Trung Quốc đã phản ứng gay gắt về tuyên bố này của ông Biden.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên