11/09/2022 22:18 GMT+7

Đài Loan: 25 máy bay không người lái của Trung Quốc vượt đường phân cách

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 11-9, Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo máy bay không người lái của quân đội Trung Quốc đã vượt qua đường phân cách trên eo biển Đài Loan trong tuần này.

Đài Loan: 25 máy bay không người lái của Trung Quốc vượt đường phân cách - Ảnh 1.

Một thành viên của lực lượng phòng vệ Đài Loan trong cuộc tập trận chống máy bay không người lái - Ảnh: AFP

Theo báo South China Morning Post, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 45 máy bay của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bay vòng quanh Đài Loan vào ngày 8-9. 

Trong đó, 25 chiếc máy bay, bao gồm một máy bay không người lái (UAV) BT-100, được cho là đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Đây là đường phân cách do Đài Loan tuyên bố, nhưng Trung Quốc không công nhận.

Phía Đài Loan cũng xác nhận rằng nhiều UAV đã vượt qua đường phân cách này trong ngày 9-9 và 10-9.

Hôm 5-9, Đài Bắc thông báo một UAV của PLA - được xác định là mẫu máy bay không người lái BZK-007 - đã đi vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Đài Loan tự tuyên bố.

Trước đó, phía Đài Loan đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái dân sự bay vào vùng biển hạn chế gần đảo Shiyu, thuộc quần đảo Kim Môn, Đài Loan.

Căng thẳng trên eo biển Đài Loan đã nóng lên sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm hòn đảo này hồi đầu tháng 8 vừa qua. Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận lớn bao vây hòn đảo sau chuyến thăm của bà Pelosi.

Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, và chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.

Một nguồn tin thân cận với PLA của South China Morning Post cho hay Bắc Kinh đã gửi máy bay không người lái đến eo biển Đài Loan, kể từ khi Trung Quốc tăng cường "tuần tra" quanh hòn đảo.

"PLA từng cử UAV thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở các khu vực nhạy cảm trên bầu trời trước khi gửi máy bay chiến đấu cho các nhiệm vụ đặc biệt, nhưng phía Đài Loan mới biết điều đó cho đến gần đây", nguồn tin trên tiết lộ.

Nhật Bản muốn mở rộng kho trữ nhiên liệu, đạn dược gần Đài Loan Nhật Bản muốn mở rộng kho trữ nhiên liệu, đạn dược gần Đài Loan

TTO - Nhật Bản sẽ mở rộng các cơ sở lưu trữ nhiên liệu và đạn dược tại quần đảo Nansei gần Đài Loan, trong bối cảnh Tokyo chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng tiềm năng ở eo biển Đài Loan.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên