01/09/2022 15:07 GMT+7

Lực lượng phòng vệ Đài Loan lần đầu bắn rơi UAV xâm nhập

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết lực lượng của hòn đảo này vừa bắn rơi 1 chiếc máy bay không người lái (UAV) không xác định trên một đảo nhỏ nằm ngoài khơi Trung Quốc đại lục.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan lần đầu bắn rơi UAV xâm nhập - Ảnh 1.

Các binh sĩ Đài Loan tham gia một cuộc tập trận quân sự ở quần đảo Kim Môn - Ảnh: CNA

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết chiếc máy bay không người lái dân sự nói trên bay vào khu vực cấm phía trên đảo Sư Tự (Shiyu) do Đài Loan kiểm soát vào trưa 1-9.

Các binh sĩ Đài Loan trên đảo Sư Tự đã bắn rơi chiếc UAV này sau khi nó phớt lờ các cảnh báo và không rời khỏi khu vực cấm.

Theo SCMP, đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ Đài Loan bắn rơi UAV trên khu vực mà Đài Loan kiểm soát.

Hiện không rõ nguồn gốc của chiếc UAV này. Trước đây binh sĩ Đài Loan từng bắn pháo sáng cảnh báo các UAV bay từ Trung Quốc đại lục.

Hôm 31-8, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết các binh sĩ của hòn đảo này cũng đã khai hỏa về hướng 3 chiếc UAV dân sự bay qua 3 địa điểm khác nhau phía trên quần đảo Kim Môn.

Để đối phó với các UAV từ Trung Quốc, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết gần đây họ đang nghiên cứu một hệ thống phòng thủ chống lại UAV và dự kiến lắp đặt hệ thống này tại hai huyện ngoài khơi của Đài Loan nằm gần bờ biển Trung Quốc đại lục vào năm 2023.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục nhấn mạnh chỉ có "một Trung Quốc" trên Trái đất.

Bắc Kinh đã tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh đảo Đài Loan gần đây, đặc biệt sau chuyến thăm Đài Loan vào đầu tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Tin thế giới 31-8: Đài Loan đáp trả UAV Trung Quốc; Phái bộ IAEA đã đến Ukraine Tin thế giới 31-8: Đài Loan đáp trả UAV Trung Quốc; Phái bộ IAEA đã đến Ukraine

TTO - Phái bộ IAEA đã đến Ukraine; Đài Loan bắn cảnh cáo máy bay không người lái Trung Quốc; Kình ngư Schooling xin lỗi vì dùng cần sa... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 31-8.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên