16/08/2021 19:12 GMT+7

Trung Quốc né tránh câu hỏi 'có công nhận Taliban hay không'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc né tránh khi được hỏi có công nhận chính quyền Taliban, nhưng cho biết sẽ tôn trọng mong muốn, lựa chọn của người dân Afghanistan, cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ Afghanistan.

Trung Quốc né tránh câu hỏi có công nhận Taliban hay không - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) gặp phó thủ lĩnh kiêm đồng sáng lập Taliban, ông Mullah Abdul Ghani Baradar, tại Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 28-7-2021 - Ảnh: REUTERS

"Trung Quốc tôn trọng quyền của người Afghanistan trong việc được tự quyết định vận mệnh của mình", phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu trong cuộc họp báo chiều 16-8.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), khi được hỏi liệu Bắc Kinh có công nhận Taliban là những nhà lãnh đạo hợp pháp của Afghanistan hay không, bà Hoa đã không trả lời trực tiếp. 

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc uyển chuyển nói rằng Bắc Kinh đã "duy trì liên lạc với Taliban" và luôn tôn trọng chủ quyền của Afghanistan.

Theo bà Hoa, "Taliban nhiều lần bày tỏ hy vọng phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, và mong muốn Trung Quốc tham gia vào quá trình tái thiết, phát triển Afghanistan. Taliban cũng hứa sẽ không để lực lượng nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để gây hại cho Trung Quốc".

"Chúng tôi hoan nghênh điều đó", đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, và khẳng định Bắc Kinh đã luôn kiềm chế can thiệp vào công việc nội bộ Afghanistan, theo đuổi chính sách thân thiện với người dân Afghanistan.

Trên cơ sở đó, "Trung Quốc mong muốn tiếp tục quan hệ hữu nghị, hợp tác với Afghanistan".

Trung Quốc có đường biên giới dài 76km với Afghanistan, và lo sợ khu vực này có thể trở thành điểm tập kết cho các phần tử ly khai tại Tân Cương.

Tuy nhiên, một phái đoàn cấp cao nhất của Taliban đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Thiên Tân vào tháng trước, hứa rằng Afghanistan sẽ không được sử dụng làm căn cứ địa cho các chiến binh.

Taliban cũng được cho là đã cam kết bảo đảm an toàn cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Afghanistan. Lực lượng này tiến vào thủ đô Kabul hôm 15-8 dẫn tới việc một loạt đại sứ quán nước ngoài đóng cửa và thực hiện chiến dịch di tản bằng đường không.

Trong bối cảnh đó, theo Nhân Dân nhật báo, Đại sứ quán Trung Quốc tại Kabul vẫn "bám trụ và thực hiện nhiệm vụ của mình". Phần lớn người Trung Quốc tại Afghanistan đã được sơ tán từ nhiều tuần trước khi Taliban tiến công các đô thị ở nước này.

Hiện chưa có nước nào lên tiếng công nhận Taliban. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi các nước không công nhận Taliban là đại diện hợp pháp của nhân dân và nhà nước Afghanistan.

Quan chức Nga: Taliban sẽ không là IS

Nga, một quốc gia được Taliban bảo đảm an toàn cho đại sứ quán tại Kabul, đã bắt đầu sơ tán một số nhân viên ngoại giao trong ngày 16-8. Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov dự kiến sẽ gặp đại diện Taliban trong ngày 17-8 để đàm phán về việc đảm bảo an toàn cho đại sứ quán.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời đặc phái viên của tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov, cho biết chưa có đợt di tản khẩn cấp công dân Nga tại Afghanistan.

Ông Kabulov cũng cho rằng Taliban sẽ không trở thành khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và kêu gọi các nước đánh giá Taliban dựa trên tình hình thực tế.

"Taliban, như chính họ nói và tôi cảm nhận, đang có rất nhiều sự chân thành và họ không muốn lặp lại kết cục đáng buồn như lần trước", ông Kabulov nêu quan điểm.

Giải mã Taliban qua 10 cột mốc lịch sử Giải mã Taliban qua 10 cột mốc lịch sử

TTO - Lực lượng Taliban đã quay trở lại thủ đô Kabul sau gần 25 năm. Các tay súng Hồi giáo này là ai, có nguồn gốc lịch sử như thế nào và trong thời gian qua đã hoạt động như thế nào?

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên