22/02/2019 15:24 GMT+7

Trung Quốc mua thêm 30 tỉ USD hàng nông nghiệp Mỹ mỗi năm?

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Vòng đàm phán thương mại cấp cao Mỹ - Trung tại Washington (Mỹ) bước vào ngày cuối khi hạn chót đình chiến gần kề. Một số trang đưa tin đã có những nhượng bộ nhất định.

Trung Quốc mua thêm 30 tỉ USD hàng nông nghiệp Mỹ mỗi năm? - Ảnh 1.

Nhà đàm phán Trung Quốc Lưu Hạc (phải) trong cuộc gặp với tổng thống Mỹ Donald Trump vào 31-1 - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp nhà đàm phán Trung Quốc, phó thủ tướng Lưu Hạc chiều ngày 22-2, giờ địa phương, sau khi ông Lưu kết thúc đàm phán với phái đoàn Mỹ do đại diện thương mại Robert Lighthizer dẫn đầu. Cuộc đàm phán cấp cao diễn ra trong hai ngày 21 và 22-2.

Kế hoạch gặp gỡ của ông Trump bắn đi tín hiệu có thể hai bên đã đạt được những bước tiến trong cuộc đàm phán thương mại.

Trang tin Bloomberg đưa tin trong các cuộc gặp ngày 21-2 đã bắt tay soạn thảo các bản ghi nhớ giúp định hình thỏa thuận thương mại cuối cùng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các bản ghi nhớ liên quan đến nhiều lĩnh vực chủ chốt của cuộc đàm phán như nông nghiệp, dịch vụ, hàng rào phi thuế quan, chuyển giao công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Theo nguồn tin của trang này, Bắc Kinh đã đề nghị mua thêm 30 tỉ USD hàng nông sản của Mỹ mỗi năm, bao gồm đậu nành, bắp, lúa mì, nhằm đạt được thoả thuận với Mỹ.

Phía Washington cũng yêu cầu Trung Quốc giữ đồng nhân dân tệ trung lập và tránh thao túng tiền tệ để đối phó với các khoản thuế của Mỹ.

Ông Trump 'dịu' về Huawei? 

Trong khi hai bên đàm phán, tổng thống Trump ngày 21-2 cũng cho thấy tín hiệu mềm mỏng hơn về vấn đề Huawei khi tuyên bố ông không muốn ngăn ngành viễn thông tiếp cận công nghệ cao.

"Tôi muốn công nghệ 5G, và thậm chí 6G, ở Mỹ càng sớm càng tốt" - ông Trump viết trên Twitter. 5G - thế hệ mạng di động thứ 5 - là công nghệ di động mới nhất và đang được triển khai tại Mỹ. Tuy nhiên vấn đề trở nên nhạy cảm khi công ty công nghệ Huawei, một trong những công ty hàng đầu của Trung Quốc phát triển mạng 5G, bị cáo buộc tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh.

Tuy nhiên ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng ngày phát đi cảnh báo với các đồng minh Five Eyes (gồm Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Anh) về công ty Trung Quốc, khẳng định Washington sẽ không hợp tác với những nước sử dụng thiết bị của Huawei.

"Nếu một quốc gia chấp nhận và đưa (các thiết bị của Huawei) vào hệ thống thông tin trọng yếu của họ, chúng tôi sẽ không thể chia sẻ thông tin với nước đó được nữa" - ông Pompeo nhấn mạnh.

Nguy cơ gì ở Trung Quốc ghê gớm hơn cả thương chiến với Mỹ? Nguy cơ gì ở Trung Quốc ghê gớm hơn cả thương chiến với Mỹ?

TTO - Lúc này dường như người ta chỉ nói về cuộc chiến tranh thương mại Trung - Mỹ. Nhưng một giáo sư Mỹ cho rằng vấn đề nguy hiểm nhất với Trung Quốc nằm ở bong bóng đất động sản.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên