02/03/2023 07:43 GMT+7

Trung Quốc, Belarus kêu gọi thỏa thuận hòa bình ở Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi đạt được thỏa thuận hòa bình "sớm nhất có thể" cho Ukraine tại cuộc đàm phán ở Bắc Kinh ngày 1-3.

Trung Quốc, Belarus kêu gọi thỏa thuận hòa bình ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus, hai nhà lãnh đạo trên đã đưa ra tuyên bố chung, bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc về diễn biến của cuộc xung đột vũ trang ở châu Âu và cực kỳ quan tâm đến việc thiết lập hòa bình sớm nhất có thể ở Ukraine".

Trung Quốc, Belarus kêu gọi hòa bình tại Ukraine

"Belarus và Trung Quốc quan tâm đến việc ngăn chặn sự leo thang của cuộc khủng hoảng và sẵn sàng nỗ lực để khôi phục hòa bình và trật tự khu vực", Belta nói thêm về nội dung tuyên bố.

Giới quan sát phương Tây nhận định hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Lukashenko đã quy tụ hai trong số các nhà lãnh đạo nước ngoài mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng nhất, giữa bối cảnh nước này đang tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Bắc Kinh đang kêu gọi hòa bình nhiều hơn khi xung đột Ukraine kéo dài. Chính phủ Trung Quốc cũng phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Matxcơva, sau khi các quan chức Mỹ cho biết nước này đang cân nhắc làm như vậy.

Tuần trước, Trung Quốc đã đưa ra một tài liệu 12 điểm kêu gọi ngừng bắn toàn diện ở Ukraine, phần lớn tóm tắt lập trường trước đây của Trung Quốc.

Xuất hiện trên truyền hình, ông Tập cho biết Trung Quốc rất muốn tăng cường lòng tin và hợp tác với Belarus "do tình hình quốc tế bất ổn và hỗn loạn".

Cam kết hợp tác

Ông Lukashenko cho biết cuộc họp diễn ra "trong thời điểm rất phức tạp" và cần thiết để ngăn chặn "sự sa sút không kiểm soát đối với một cuộc đối đầu toàn cầu không có người chiến thắng".

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh ông Tập, trong kế hoạch hòa bình của mình, đã "tuyên bố rõ ràng, dứt khoát và thẳng thắn về điều này với cộng đồng quốc tế".

"Đây là lý do tại sao Belarus đã tích cực đưa ra các đề xuất hòa bình của mình và ủng hộ toàn diện động cơ của bạn đối với an ninh quốc tế", ông Lukashenko nói thêm.

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, hội nghị thượng đỉnh trên đã thông qua một loạt thỏa thuận nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác toàn diện đã được hai nước nhất trí vào năm ngoái.

Cụ thể, hai bên đã ký một loạt văn kiện hợp tác về kinh tế và thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, y tế, du lịch và thể thao.

Nga tố Ukraine tập kích lớn vào Crimea bằng UAVNga tố Ukraine tập kích lớn vào Crimea bằng UAV

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn đứng một đợt tập kích lớn của Ukraine bằng máy bay không người lái vào bán đảo Crimea ngày 1-3, và nhấn mạnh không có thương vong nào trên mặt đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên