12/05/2019 14:30 GMT+7

Triều Tiên: Mỹ không muốn gì ngoài 'lật đổ chế độ'

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời quan chức ngoại giao nước này cho biết báo cáo nhân quyền của Mỹ là bịa đặt và bôi nhọ hình ảnh nước này.

Triều Tiên: Mỹ không muốn gì ngoài lật đổ chế độ - Ảnh 1.

KCNA dẫn lời quan chức Triều Tiên cho rằng thứ Mỹ muốn nhất chính là lật đổ chế độ - Ảnh: REUTERS

Giám đốc nghiên cứu chính sách của Viện nghiên cứu Hoa Kỳ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói "thông cáo báo chí về nhân quyền của Mỹ là một sự ngụy biện, giả dối và bịa đặt, xuất phát từ mục đích nham hiểm là bôi nhọ hình ảnh của CHNCND Triều Tiên".

Trước đó, nhân dịp "Tuần lễ tự do Bắc Triều Tiên" tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng 4 hằng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành thông cáo báo chí về vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên, với nhiều chi tiết chỉ trích Triều Tiên vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Triều Tiên cho rằng Mỹ đã quay lưng lại với Tuyên bố chung thiết lập quan hệ song phương Mỹ - Triều vào ngày 12-6-2018 ở Singapore, và đang triển khai các hành động thù địch hướng về Triều Tiên bằng các âm mưu chống phá. Và điều này chứng tỏ rằng Mỹ không muốn cải thiện quan hệ hai nước mà chỉ muốn lật đổ chế độ.

Triều Tiên cũng xem bản thông cáo báo chí về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ là bằng chứng rõ ràng cho thấy chính quyền Mỹ hiện tại đang đi theo dấu chân của các chính quyền trước đây liên quan đến cách chính sách thù địch với Triều Tiên.

Triều Tiên cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đang bám vào "nhân quyền" và "áp lực tối đa" nhằm lật đổ chế độ của họ, nhưng những áp lực đó sẽ không đi đến đâu mà thậm chí còn đẩy tình hình phát triển đến mức mà cả Mỹ cũng không ngờ.

Cuối cùng, Triều Tiên nhắc nhở Mỹ nên thôi "nhúng mũi" vào chuyện của người khác bằng lá bài "nhân quyền", và rằng Mỹ nên "việc ai người nấy lo".

Triều Tiên: Mỹ không muốn gì ngoài lật đổ chế độ - Ảnh 2.

Hình ảnh bắn tên lửa của Triều Tiên trong cuộc tập trận quân sự được nước này công bố chính thức - Ảnh: KCNA

Tình hình bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu căng thẳng trong thời gian gần đây khi Bình Nhưỡng thực hiện hai vụ phóng tên lửa chỉ cách nhau vài ngày. 

Về phía Mỹ, ông Trump đã làm giảm đi tầm quan trọng của các vụ thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng bằng cách gọi chúng là "những thứ rất cơ bản".

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên