29/06/2021 16:03 GMT+7

TP.HCM: Một ca COVID ở công ty trong khu công nghệ cao, lấy mẫu xét nghiệm 4.000 công nhân

THU HIẾN - NGỌC HIỂN
THU HIẾN - NGỌC HIỂN

TTO - Ngày 29-6, đại diện Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cho biết Công ty Nidec Sankyo trong khu công nghệ cao phát hiện một ca dương tính nên công ty này được khoanh vùng, tạm ngưng hoạt động để lấy mẫu xét nghiệm cho 4.000 công nhân.

TP.HCM: Một ca COVID ở công ty trong khu công nghệ cao, lấy mẫu xét nghiệm 4.000 công nhân - Ảnh 1.

Công ty Nidec Sankyo tại khu công nghệ cao được khoanh vùng, tạm ngưng hoạt động - Ảnh: M.H.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cho biết trường hợp dương tính này làm việc tại Công ty Nidec Sankyo. Chiều 28-6, người này khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông và có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19.

Đại diện ban quản lý khu công nghệ cao đã xác nhận thông tin trên. Hiện tại công ty đã tạm ngưng hoạt động, cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 4.000 công nhân tại đây.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến 6h ngày 29-6, thành phố có 3.753 trường hợp mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố, trong đó có 3.502 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 247 trường hợp nhập cảnh, 4 trường hợp lây trong khu cách ly.

Thành phố đang đẩy nhanh tốc độ và số lượng xét nghiệm giám sát ở cộng đồng trong 5 ngày tới. 

Một người dương tính với COVID-19 trốn khỏi nơi điều trị ở Thủ Đức về quận 10 Một người dương tính với COVID-19 trốn khỏi nơi điều trị ở Thủ Đức về quận 10

TTO - Một người đàn ông dương tính với COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM) đã trốn ra ngoài rồi về nhà ở quận 10.

THU HIẾN - NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên