24/06/2021 09:09 GMT+7

Phú Yên: 8 ca dương tính COVID-19 liên quan bà chủ quán cơm

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Cả 8 ca dương tính lần 1 này đều liên quan đến bệnh nhân 13960 là bà chủ quán cơm Yến Nam ở xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phú Yên: 8 ca dương tính COVID-19 liên quan bà chủ quán cơm - Ảnh 1.

Phong tỏa khu vực có quán cơm của bệnh nhân 13960 - Ảnh: CAO MINH

Sáng 24-6, một nguồn tin chức năng cho biết kết quả xét nghiệm các F1 của bệnh nhân N.T.Y. (bệnh nhân 13960, chủ quán cơm Yến Nam) đã xác định có 8 người dương tính lần 1. Trong đó có 6 người tại TP Tuy Hòa và 2 người ở thị xã Đông Hòa. 

Trước đó, Sở Y tế Phú Yên truy vết, xác định có 66 người là F1 của bệnh nhân Y..

Lãnh đạo UBND TP Tuy Hòa cho hay 9h sáng nay, TP họp khẩn để chỉ đạo các phương án phòng chống dịch trong tình huống mới này.

Sáng sớm nay, TP Tuy Hòa cũng chỉ đạo phong tỏa khu vực quán cơm Yến Nam. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên thông báo chỉ nhận bệnh nhân cấp cứu và chạy thận, trong khi Phòng khám đa khoa Đức Tín đã bị phong tỏa từ chiều tối 23-6.

Liên quan ca bệnh là bà N.T.Y., nhiều người đặt vấn đề vì sao cơ quan y tế của Phú Yên chậm xác định bà là F1 của một ca bệnh đã công bố trước đó, để bà đi khám bệnh nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người?

Cụ thể, ngày 15-6, Bộ Y tế công bố tài xế lái xe tải giao hàng từ TP.HCM đi Đà Nẵng là ca mắc COVID-19 số 12190. Tài xế này được ghi nhận là đã ăn cơm tại quán cơm Yến Nam vào trưa ngày 10 và chiều 11-6, tại sao bà Y. và những người trong quán cơm không được xác định là F1 của tài xế kia để khoanh vùng, xử lý theo quy định?

Trả lời câu hỏi này, một lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên cho biết theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Yên, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) không thông báo cho tỉnh về mốc dịch tễ của bệnh nhân 12190 nên Phú Yên không biết tài xế này từng ghé lại ăn cơm tại quán Yến Nam.

"Chúng tôi nghĩ có lẽ do thời gian qua, số lượng ca mắc COVID-19 tại TP.HCM tăng quá nhanh, quá "nóng" khiến lực lượng của HCDC quá tải nên không thể thông báo đầy đủ cho các địa phương về các mốc dịch tễ của các bệnh nhân. Chúng tôi mong thời gian tới các địa phương nên chia sẻ cho nhau thông tin dịch tễ nhanh nhất và đầy đủ nhất để cùng phòng chống dịch hiệu quả" - vị lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên nói.

Một lãnh đạo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên cũng nói rằng sau khi biết được thông tin bệnh nhân ở Đà Nẵng lây nhiễm từ bệnh nhân 12190, đơn vị này đề nghị HCDC cung cấp thông tin dịch tễ của bệnh nhân 12190, từ đó phát hiện ra bà Y. cùng những người trong quán cơm có tiếp xúc với bệnh nhân này là F1 nên đã phối hợp với các cơ quan chức năng ở Phú Yên, Khánh Hòa truy vết, kiểm tra, xử lý.

Theo thông tin từ Sở Y tế Phú Yên, đến nay đã xác định được 7 trường hợp F1 của bệnh nhân 12190 và 66 F1 của bà Y. tại tỉnh Phú Yên.

Phú Yên: 8 ca dương tính COVID-19 liên quan bà chủ quán cơm - Ảnh 2.

Sáng 24-6, Sở Y tế Phú Yên cũng đã ra thông báo khẩn truy tìm người đến 10 địa điểm sau khi địa phương này xác định có 8 người nghi mắc COVID-19.

Trước đó, trong đêm 23-6, Sở Y tế Phú Yên cũng đã có thông báo hỏa tốc tìm người đến 8 địa điểm có liên quan đến bệnh nhân 13690.

Bình Định tạm dừng vận chuyển hành khách đi Phú Yên

Ngày 24-6, ông Lâm Hải Giang, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết tỉnh này đã tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách (tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi, xe buýt...) từ Bình Định đi Phú Yên và ngược lại.

Bình Định đã thành lập chốt kiểm tra tại đại lộ Khoa Học trên quốc lộ 1D, phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn). Các xe vận chuyển hành khách từ Phú Yên ra Bình Định khi đến khu vực giáp ranh sẽ được kiểm tra và yêu cầu quay đầu trở lại Phú Yên.

"Hiện tại, Phú Yên đã phát hiện các ca dương tính COVID-19. Bình Định là tỉnh giáp ranh vì vậy chúng tôi phải tăng cường kiểm soát, đặc biệt là trong khâu vận tải hành khách để tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho người dân", ông Lâm Hải Giang nói.

LÂM THIÊN

Bà chủ quán cơm dương tính, Phú Yên truy tìm khẩn cấp người đến 8 địa điểm Bà chủ quán cơm dương tính, Phú Yên truy tìm khẩn cấp người đến 8 địa điểm

TTO - 22h tối 23-6, Sở Y tế tỉnh Phú Yên phát công văn hỏa tốc tìm người có mặt tại 8 địa điểm có nguy cơ mắc dịch COVID-19 cao tại địa phương.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên