23/02/2023 16:16 GMT+7

TP.HCM cấm dừng, đỗ xe thêm một tuyến đường để chặn 'xe dù, bến cóc' phát sinh

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản cấm dừng và đỗ xe trên đường trục chính vào khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (phường An Phú, TP Thủ Đức), vì tại đây đang xảy ra tình trạng “xe dù, bến cóc”.

TP.HCM cấm dừng, đỗ xe thêm một tuyến đường để chặn xe dù, bến cóc phát sinh - Ảnh 1.

Xe khách và xe trung chuyển đỗ trên đường trục chính vào khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (phường An Phú, TP Thủ Đức) trưa 23-2 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cấm dừng, đỗ từ 25-2

Theo đó, Sở Giao thông vận tải giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM khẩn trương lắp đặt biển báo cấm dừng xe và đỗ xe ô tô khách trên đường trục chính vào khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc (TP Thủ Đức) trên cả hai hướng đi. Thời gian thực hiện từ ngày 25-2.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM cần khẩn trương lắp đặt biển báo, đồng thời lắp đặt băng rôn hướng dẫn người dân được biết. Cùng với đó, thông báo các lực lượng chức năng để giám sát, xử lý vi phạm.

Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM phối hợp Công an TP Thủ Đức tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm mọi tình trạng dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định trên trục đường này. Thanh tra báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải trước ngày 10-3.

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND TP Thủ Đức chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm tình trạng dừng, đỗ đón, trả khách không đúng nơi quy định ở khu vực này theo thẩm quyền.

TP.HCM cấm dừng, đỗ xe thêm một tuyến đường để chặn xe dù, bến cóc phát sinh - Ảnh 2.

"Bến cóc" tại đường số 6 (đoạn giáp với đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) ghi nhận ngày 17-2 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chính quyền cần quyết liệt hơn nữa

Thời gian qua, dù cơ quan chức năng ở TP.HCM đưa ra nhiều biện pháp dẹp "xe dù, bến cóc" nhưng tình trạng này vẫn tồn tại, một số nhà xe "phớt lờ", cố tình vi phạm. Những nhà xe này vẫn tìm cách lập các "bến cóc", đón trả khách sai quy định làm ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

Mới đây nhất, nhà xe Thành Bưởi, T.H.… thường xuyên đưa, rước khách ở một số "bến cóc" mới tại TP.HCM. Trong đó, có điểm tại đường trục chính vào khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc là có chiều hướng phát sinh thành "bến cóc, xe dù".

Được biết, sau khi phát hiện tình trạng trên, lực lượng Công an TP Thủ Đức tăng cường kiểm tra, xử lý nếu phát hiện sai phạm. Đồng thời tham mưu cho Ban An toàn giao thông TP Thủ Đức kiến nghị Sở Giao thông vận tải cấm dừng, đỗ để ngăn chặn "xe dù, bến cóc" phát sinh trên địa bàn.

Trước đó, phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận nhiều xe khách Hãng Thành Bưởi thường xuyên đón, trả khách ở tuyến đường trục chính nêu trên. Đây là "bến cóc" thứ 4, thứ 5 mà hãng xe này lập ra để hoạt động, bất chấp quy định cấm của cơ quan chức năng trong thời gian qua.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, một chuyên gia giao thông nhận định, chính quyền cũng đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh nạn "xe dù, bến cóc" suốt mấy tháng qua. Dù vậy, các nhà xe dường như phát sinh nhiều cách đối phó, không ít "bến cóc" mới "mọc" lên.

Do đó, TP.HCM cần có những biện pháp xử lý nhanh, mạnh tay, tăng chế tài; ứng dụng công nghệ ghi hình, phạt nguội nếu xe khách dừng đón, trả khách ở một điểm nào đó sai quy định nhiều lần.

"Các cơ quan chức năng từ chính quyền địa phương, Sở Giao thông vận tải, lực lượng công an, thanh tra giao thông… phải phối hợp triển khai đồng loạt, đồng bộ mới chấn chỉnh được tình trạng này lâu dài, hiệu quả", vị này nói.

'Bến cóc' hoạt động rần rần ở ngoại thành TP.HCM

Sau hơn 1 tháng TP.HCM cấm xe giường nằm ra vào khu vực trung tâm, tình trạng “xe dù” vẫn diễn ra phức tạp, một số “bến cóc” mới đã mọc lên ở ngoại thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên