
Một tòa nhà cao tầng bị đánh sập trong cuộc tấn công của Israel ở thành phố Gaza ngày 5-9 - Ảnh: AFP
Người biểu tình Israel kêu gọi ông Trump ra tay
Hàng chục ngàn người biểu tình Israel đã tập trung tại Tel Aviv và Jerusalem tối ngày 6-9, giờ địa phương, trong bối cảnh chính quyền nước này mở rộng cuộc chiến ở Dải Gaza. Trong đó, gia đình của các con tin và những người ủng hộ họ lo ngại cuộc tấn công vào thành phố Gaza có thể gây nguy hiểm cho người thân của họ.
Hãng tin Reuters mô tả đám đông mang tấm biển có hình ảnh các con tin cùng dòng chữ: "Tổng thống Trump, hãy cứu các con tin". Những người biểu tình cho biết họ tin rằng chỉ có Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có thể gây áp lực lên chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Hiện vẫn còn 48 con tin bị giam giữ tại Gaza và quan chức Israel tin rằng khoảng 20 người vẫn còn sống.
Tân Thủ tướng Thái Lan gấp rút hoàn thiện nội các
Sau khi được bầu làm Thủ tướng Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul đang chuẩn bị thành lập chính phủ mới. Các cuộc đàm phán đang diễn ra và ông Anutin cho biết sẽ làm việc "không có ngày nghỉ" để hoàn thiện nội các liên minh.
Theo báo Bangkok Post, Đảng Bhumjaithai của ông Anutin dự kiến sẽ nắm 12 ghế bộ trưởng và 5 ghế dành cho các đảng còn lại.
Một số vị trí được dự báo như Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Sethaput Suthiwartnarueput sẽ làm Bộ trưởng Tài chính, cựu Bộ trưởng Năng lượng Supattanapong Punmeechaow sẽ quay lại vị trí này, nhà ngoại giao kỳ cựu Sihasak Phuangketkeow phụ trách các vấn đề đối ngoại...
Ukraine nói tự sản suất 60% vũ khí

Các binh sĩ Ukraine tập luyện tại Kharkov - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 6-9 cho biết gần 60% vũ khí mà quân đội Ukraine sử dụng được sản xuất trong nước, vượt mục tiêu ông đặt ra 2 tháng trước.
"Và đây là những vũ khí mạnh mẽ, với nhiều tính năng tiên tiến", ông Zelensky khẳng định và đề cập đến một dự án chung nhằm sản xuất vũ khí tại Đan Mạch.
Chính quyền Ukraine từ lâu đã nhấn mạnh việc thúc đẩy sản xuất vũ khí trong nước là yếu tố then chốt để đảm bảo quốc phòng tương lai của Ukraine. Nước này đã tập trung sản xuất máy bay không người lái và cung cấp hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa dữ dội của Nga.
Vào tháng 7-2025, ông Zelensky đã kêu gọi chính phủ tăng sản lượng vũ khí sản xuất tại Ukraine lên hơn 50%.
Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh viễn thám mới
Ngày 6-9, Trung Quốc đã phóng một nhóm vệ tinh viễn thám mới từ trung tâm phóng vệ tinh ở phía bắc tỉnh Sơn Tây.
Theo Tân Hoa xã, nhóm vệ tinh Yaogan-40 03 đã được phóng lúc 12h34, giờ địa phương, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-6 cải tiến và đã đi vào quỹ đạo định sẵn thành công.
Các vệ tinh sẽ được sử dụng để phát hiện môi trường điện từ và thực hiện các thử nghiệm kỹ thuật liên quan.
Canada, Úc đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan

Một tàu Hải quân Trung Quốc (phía sau bên trái) xuất hiện khi tàu khu trục HMAS Brisbane của Úc tham gia hoạt động hợp tác hàng hải giữa hải quân Philippines, Úc và Canada gần bãi cạn Scarborough ngày 3-9 - Ảnh: AFP
Quân đội Trung Quốc hôm 6-9 cho biết đã cử lực lượng bám theo và cảnh báo khinh hạm Ville de Quebec của Canada và tàu khu trục tên lửa dẫn đường Brisbane của Úc di chuyển qua eo biển Đài Loan.
Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông chỉ trích hai tàu Úc và Canada có "hành vi gây rối và khiêu khích". "Hành động của Canada và Úc đã phát đi những tín hiệu sai lệch và làm gia tăng rủi ro an ninh", lực lượng này nói.
Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của tàu Ville de Quebec cho biết tàu được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch Horizon, nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo một tuyên bố của Chính phủ Canada, con tàu đã hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines vào đầu tuần này, tham gia các cuộc tập trận tự do hàng hải. Lực lượng Úc vẫn chưa lên tiếng.
Nga ra mắt UAV đánh chặn tốc độ cao
Một loại thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn mới, có khả năng đạt tốc độ tới 380km/h, lần đầu tiên được giới thiệu công khai tại hội nghị toàn quốc của các đơn vị vận hành hệ thống không người lái chiến đấu “Dronnitsa” ở thành phố Veliky Novgorod, thuộc tỉnh Novgorod của Nga.
Thiết bị có thể được phóng từ bệ phóng chuyên dụng hoặc qua hệ thống ống phóng. Tốc độ hành trình đạt 250km/h, tốc độ tối đa 380km/h.
UAV đánh chặn, do Công ty NPO Kaisant phát triển, được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tối tân hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện. AI có khả năng phân tích dữ liệu, ra quyết định trong thời gian thực và thực hiện các tính năng điều khiển. Công nghệ này sẽ tăng cường đáng kể mức độ tự chủ và khả năng thích ứng của UAV trong nhiều kịch bản tác chiến khác nhau.
NPO Kaisant cho biết UAV đánh chặn có thể tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao lên đến 3km, phạm vi hoạt động tới 10km, được hỗ trợ bởi hệ thống dẫn đường ứng dụng thị giác máy tính, đảm bảo độ chính xác, khả năng dự đoán, đồng thời nâng cao tính cơ động và ổn định trong hành trình bay.
Trăng máu xuất hiện đêm 7-9
Đêm ngày 7-9 đến rạng sáng 8-9, người dân Indonesia sẽ chứng kiến hiện tượng "trăng máu" hiếm thấy khi Mặt trăng đi vào vùng tối của Trái đất. Trong quá trình nguyệt thực này, Mặt trăng không hoàn toàn tối đen, thay vào đó, ánh sáng đỏ khúc xạ qua bầu khí quyển Trái đất chiếu sáng bề mặt Mặt trăng, tạo cho nó một màu đỏ thẫm.
Đây là khoảnh khắc hào hứng đối với những người yêu thiên văn bởi hiện tượng nguyệt thực toàn phần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 3-3-2026.
Lễ hội rằm tháng bảy

Những người Hoa theo đạo Phật ở Indonesia ném tiền giả để tưởng nhớ tổ tiên của họ trong lễ hội được tổ chức vào ngày 6-9, tức 15 tháng bảy âm lịch - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận