
Khói bốc lên sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu tại Ryazan hồi tháng 3-2024 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-9, Ukraine đã tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào nhà máy lọc dầu Ryazan - một trong những trung tâm lọc dầu quan trọng của Nga.
Thông tin được xác nhận bởi ông Robert Brovdi - chỉ huy lực lượng UAV Ukraine - trên nền tảng Telegram. Ông Brovdi cho biết thêm, ngoài nhà máy Ryazan, Ukraine cũng đã tập kích một kho chứa dầu tại vùng Luhansk, khu vực hiện do Nga kiểm soát.
Phía Nga, Thống đốc vùng Ryazan - ông Pavel Malkov - xác nhận rằng các mảnh vỡ từ drone đã rơi xuống khu vực của một doanh nghiệp công nghiệp trong vùng.
Hệ thống phòng không cùng các biện pháp tác chiến điện tử đã được triển khai và bắn hạ 8 máy bay không người lái. Không có thương vong nào được ghi nhận.
Đây không phải là lần đầu tiên nhà máy lọc dầu Ryazan trở thành mục tiêu của Ukraine. Trước đó vào đầu tháng 8, một cuộc tấn công tương tự của Ukraine đã khiến cơ sở này phải tạm ngưng hoạt động tới một nửa công suất, theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp dầu mỏ.
Reuters ước tính chuỗi tấn công gần đây từ Ukraine đã làm gián đoạn ít nhất 17% công suất lọc dầu của Nga, tương đương khoảng 1,1 triệu thùng mỗi ngày.
Ở chiều ngược lại, Nga cũng công bố đã đẩy lùi một đợt tấn công bằng drone quy mô lớn trong đêm 4-9 của Kiev.
Theo Hãng thông tấn Tass, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và tiêu diệt tổng cộng 92 drone của Ukraine tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga, trên Biển Đen và Biển Azov.
"Trong đêm qua, lực lượng phòng không trực chiến đã đánh chặn hoặc tiêu diệt 92 drone của Ukraine" - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận